Thế giới

Uy lực ngư lôi 'Thần biển' đáng sợ của Nga

Chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump, Bộ Quốc phòng Nga tung ra video về một trong những vũ khí hạt nhân đáng sợ nhất mà nước này từng chế tạo.

Ngư lôi tốc độ cao này chạy bằng hạt nhân, sử dụng rác thải phóng xạ để ngăn chặn, uy hiếp và có thể trừng phạt kẻ thù trong nhiều năm. Nó được thiết kế chọc thủng các hệ thống quốc phòng Mỹ.

Uy lực ngư lôi 'Thần biển' đáng sợ của Nga

Uy lực ngư lôi 'Thần biển' đáng sợ của Nga - 1

Phía Nga chưa tiết lộ kích cỡ của đầu nổ hạt nhân được lắp trên ngư lôi này, nhưng Business Insider dẫn lời một chuyên gia nhận định nó có thể nặng từ mức bình thường đến 100 megaton, tiềm tàng là một trong những quả bom lớn nhất từng được chế tạo.

Uy lực ngư lôi 'Thần biển' đáng sợ của Nga - 2

Uy lực ngư lôi 'Thần biển' đáng sợ của Nga - 3

Video về ngư lôi có tên Poseidon (Thần biển) được Nga tung ra cùng với một số vũ khí mới tối tân khác. Hồi tháng 3, Tổng thống Putin từng nói trong một bài phát biểu rằng chúng được thiết kế để hạ gục mọi hệ thống phòng thủ hiện thời của Mỹ.

Theo Thanh Hảo (VietNamNet)