Thế giới

Uralvagonzavod sẽ giới thiệu xe thiết giáp mới tại RAE-2015

Công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh Nga Uralvagonzavod trong khuôn khổ Hội chợ hàng quân sự xuất khẩu (RAE-2015) sẽ diễn ra tại Nizhny Tagil vào tháng 9 tới sẽ giới thiệu một loạt phương tiện chiến đấu mới nhất của Nga hiện nay.

Công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh Nga Uralvagonzavod trong khuôn khổ Hội chợ hàng quân sự xuất khẩu (RAE-2015) sẽ diễn ra tại Nizhny Tagil vào tháng 9 tới sẽ giới thiệu một loạt phương tiện chiến đấu mới nhất của Nga hiện nay.
Tại RAE-2015, Uralvagonzavod dự kiến sẽ trình diễn xe tăng T-14 Armata, xe chiến đấu hộ vệ tăng T-15 và pháo tự hành thế hệ mới Coalition-SV. Bộ Quốc phòng Nga đã cho phép xuất khẩu các dòng phương tiện mới này với phiên bản được thiết kế lại theo yêu cầu của các khách hàng nước ngoài.
 

Xe tăng Armata của Nga đang có tiềm năng xuất khẩu lớn.

 
Giới truyền thông mới đây từng đưa tin, Uralvagonzavod đã gửi đề xuất lên Bộ Quốc phòng Nga đề nghị cho phép các phương tiện chiến đấu mới trình diễn thực chiến trước sự chứng kiến của quan khách nước ngoài. Hiện, Ai Cập được cho là khách hàng tiềm năng nhất đối với xe tăng Armata.
 
Trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng Phát xít diễn ra hôm 9-5-2015, Nga đã giới thiệu một loạt nền tảng xe tăng, xe chiến đấu mới. Các phương tiện mới này sẽ tạo ra “bộ mặt mới” cho lục quân không chỉ của Nga, mà còn nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm tới vũ khí Nga.
 
RAE là hội chợ quân sự thường kỳ tổ chức hai năm một lần tại Nga. RAE-2015 sẽ diễn ra từ ngày 9 tới 12-9 này. Hội chợ được diễn ra tại khu vực đặc biệt có diện tích tới 400.000 m2 cho phép thực hiện cả bài biểu diễn thực chiến của mọi loại phương tiện chiến đấu bộ binh và cơ giới.
 
>> Nga giới thiệu phiên bản xe tăng Armata xuất khẩu tại RAE-2015
 
Theo Tuấn Sơn (Qdnd.vn)