Thế giới

Udaloy I - Uy lực khủng khiếp của khu trục săn ngầm Nga

Công nghiệp quốc phòng Liên Xô trước đây luôn nổi tiếng với các loại chiến hạm có uy lực khủng khiếp, trong số đó phải kể đến chiến hạm Udaloy I. Đây là những chiến hạm săn ngầm mảnh mẽ, và chúng vẫn còn tiếp tục phục vụ trong biên chế của Hải quân Nga.

Công nghiệp quốc phòng Liên Xô trước đây luôn nổi tiếng với các loại chiến hạm có uy lực khủng khiếp, trong số đó phải kể đến chiến hạm Udaloy I. Đây là những chiến hạm săn ngầm mảnh mẽ, và chúng vẫn còn tiếp tục phục vụ trong biên chế của Hải quân Nga.

Để thực hiện vai trò chính là chống tàu ngầm, chiến hạm săn ngầm lớp Udaloy I được trang bị tổ hợp Metel (NATO định danh là SS-N-14 Silex) trang bị đạn tên lửa hành trình chống ngầm 83R hoặc 84R (gồm 2 bệ phóng 4 ống/bệ lắp 2 bên hông đài chỉ huy) đạt tầm bắn 10-50km, tốc độ Mach 0,95, lắp đầu nổ đặc biệt "bom chìm chống ngầm hoặc ngư lôi AT-1/2”.  

Ở đuôi tàu được bố trí 2 bệ phóng ngư lôi cỡ 533mm (4 ống/bệ) phóng ngư lôi chống ngầm/tàu mặt nước Type 53 đạt tầm bắn 19-22km, tốc độ khoảng 80km/h.

Tàu còn được trang bị 2 bệ phóng bom chống ngầm RBU-6000 cơ cấu 12 ống phóng cỡ 213mm được trang bị nhiều kiểu bom gồm: RGB-60 đạt tầm bắn 350m đến 5,8km, xuyên sâu xuống mặt nước 10-500m; 90R đạt tầm bắn 600m tới 4,3km, xuyên sâu xuống mặt nước 1.000m (chống ngầm) hoặc 4-10m (chống ngư lôi và người nhái).

Chiến hạm còn thiết kế để có thể chuyên chở 2 trực thăng săn ngầm loại Ka-27. Với kho vũ khí này chiến hạm săn ngầm lớp tàu Udaloy là “sát thủ săn ngầm” đáng sợ nhất thế giới trong những thập niên 80, 90.

Dù đã phục vụ khá lâu nhưng các tàu chiến lớp Udaloy I vẫn được đánh giá là cực kỳ đáng sợ đối với các tàu ngầm trên đại dương.

Theo Việt Hùng (An Ninh Thủ Đô)