Thế giới

Trung Quốc ra mắt tiêm kích siêu thanh thế hệ mới

Trung Quốc vừa cải tiến dòng máy bay huấn luyện phản lực thành mẫu tiêm kích siêu thanh hạng nhẹ dùng trong chiến đấu.

Trung Quốc vừa cải tiến dòng máy bay huấn luyện phản lực thành mẫu tiêm kích siêu thanh hạng nhẹ dùng trong chiến đấu.

trung-quoc-ra-mat-tiem-kich-sieu-thanh-the-he-moi

Tập đoàn hàng không Hondu Trung Quốc ngày 3/5 giới thiệu mẫu tiêm kích tấn công thế thệ mới L-15B tại thành phố Nam Xương, đông nam nước này, theo Defence-blog.

L-15B là phiên bản cải tiến của dòng máy bay huấn luyện L-15A của không quân Trung Quốc, sử dụng động cơ phản lực AI-222K-25F cho phép máy bay đạt tốc độ tối đa Mach 1,4 (476 m/s).

Ngoài ra, máy bay còn được trang bị hệ thống radar trong khoang, tổ hợp phòng vệ, hệ thống điều khiển vũ khí và 11 giá treo vũ khí.

Máy bay huấn luyện L-15 Trung Quốc bay diến tập 

Dòng máy bay L-15 của không quân Trung Quốc lần đầu ra mắt tháng 9/2005 và có chuyến bay đầu tiên vào tháng 3/2006.

Máy bay dài 12,27 m, sải cánh 9,48 m và được làm từ 25% vật liệu tổng hợp. L-15 có trọng lượng cất cánh tối đa 9.800 kg, trần bay thực tế 16.500 m và đạt tốc độ tối đa 1.600 km/h với tầm bay trên 3.000 km.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)