Thế giới

Trung Quốc lo ngại Việt Nam có thể sớm mua trực thăng tấn công Ka-52

Trang sina của Trung Quốc vừa đăng tải chùm ảnh về hoạt động của phái đoàn quân sự Việt Nam tại LIMA 2017, trong đó đặc biệt chú ý tới các vũ khí được Nga giới thiệu cho chúng ta.

Trang sina của Trung Quốc vừa đăng tải chùm ảnh về hoạt động của phái đoàn quân sự Việt Nam tại LIMA 2017, trong đó đặc biệt chú ý tới các vũ khí được Nga giới thiệu cho chúng ta.

Tờ báo Trung Quốc dành sự quan tâm đặc biệt đến bức ảnh các sĩ quan Việt Nam tham quan gian hàng máy bay quân sự Nga và nghe giới thiệu tính năng của một số chủng loại tiên tiến.

Trung Quốc lo ngại Việt Nam có thể sớm mua trực thăng tấn công Ka-52 - Ảnh 1.

Phái đoàn quân sự cấp cao Việt Nam tại Triển lãm LIMA 2017 đang nghe giới thiệu tính năng một số loại máy bay quân sự hiện đại do Nga sản xuất, trong đó bao gồm Yak-130 và Ka-52

Mọi việc có lẽ chỉ dừng tại đây nếu như một vài ngày sau không xuất hiện thông tin từ Đại tá Nguyễn Tiến Học - Trưởng Phòng Đào tạo (Trường Sĩ quan Không quân) cho biết, khả năng rất lớn Yak-130 sẽ được lựa chọn để đào tạo phi công lái tiêm kích thế hệ 4.

Sina đã đặt câu hỏi, liệu Việt Nam và Nga có tiến tới ký kết hợp đồng cung cấp Ka-52 trong thời gian gần, do hiện nay nhu cầu về trực thăng vũ trang của Việt Nam là tương đối cấp thiết sau khi cho phi đội Mi-24A "nghỉ hưu".

Với khả năng yểm trợ hỏa lực từ trên không cực mạnh, "cá sấu" Ka-52 được coi là cơn ác mộng của cả bộ binh lẫn thiết giáp trên chiến trường, thông qua các loại vũ khí đầy uy lực như tên lửa chống tăng 9K121 Vikhr; rocket S-8, S-13; pháo 2A42 cỡ 30 mm... nó đủ sức bẻ gãy đợt tấn công của những lực lượng lục quân hùng mạnh nhất.

Trung Quốc lo ngại Việt Nam có thể sớm mua trực thăng tấn công Ka-52 - Ảnh 2.

Trực thăng chiến đấu Ka-52 Alligator có năng lực tấn công mặt đất rất mạnh

Tuy nhiên có vẻ như sina đã đi hơi xa, bởi vì trong triển lãm quốc phòng, việc một phái đoàn quân sự cấp cao nước ngoài với số lượng đông đảo được nhà sản xuất giới thiệu đầy đủ về các chủng loại sản phẩm mang tới trưng bày là việc làm hết sức bình thường.

Ngoài ra cũng cần nói thêm rằng hồi đầu năm 2016, trang Gazeta.ru dẫn nguồn từ Cơ quan hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Liên bang Nga (MTC) cho biết, Việt Nam cũng tỏ ý quan tâm tới trực thăng tấn công Mi-28N Night Hunter.

So sánh giữa Mi-28N và Ka-52 thì mỗi loại đều sở hữu những ưu điểm riêng, không loại trừ khả năng một trong hai chiếc trực thăng tấn công tối tân này sẽ được Việt Nam mua sắm trong tương lai, đặc biệt khi Lục quân được xác định ưu tiên đầu tư trong nhiệm kỳ này. Nhưng hiện tại, vẫn phải chờ đợi thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng.

Theo Sao Đỏ (Thời Đại)