Thế giới

Trung Quốc lần đầu điều Su-35 diễn tập gần Đài Loan

Tiêm kích Su-35 Trung Quốc mua của Nga tham gia hộ tống oanh tạc cơ trong cuộc diễn tập quân sự hôm nay quanh đảo Đài Loan.

Trung Quốc lần đầu điều Su-35 diễn tập gần Đài Loan
Tiêm kích Su-35 do Nga chế tạo. Ảnh: Sputnik.

"Một biên đội hỗn hợp gồm chiến đấu cơ Su-35 và oanh tạc cơ H-6K lần đầu tiên bay qua eo biển Bashi giữa đảo Đài Loan và Philippines", Reuters hôm nay dẫn tuyên bố của không quân Trung Quốc (PLAAF) đăng trên mạng xã hội Weibo.

PLAAF cho biết biên đội oanh tạc cơ H-6K dưới sự hộ tống của tiêm kích Su-35 bay theo hướng ngược chiều với máy bay trinh sát quanh Đài Loan nhằm thể hiện "sự nâng cấp mới về năng lực chiến đấu". Đây là lần đầu tiên Su-35 được triển khai trong hoạt động diễn tập của Trung Quốc gần đảo Đài Loan.

PLAAF ngày 18/4 cũng điều một oanh tạc cơ H-6K tiến hành tuần tra xung quanh đảo Đài Loan. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hàng loạt cuộc tập trận, diễn tập được Bắc Kinh tiến hành gần đây nhằm gửi thông điệp răn đe đến mọi động thái đòi độc lập của hòn đảo.

Trung Quốc đang tích cực triển khai chương trình đầy tham vọng nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang của nước này bằng việc phát triển máy bay tàng hình, tàu sân bay và tên lửa tối tân nhằm biến quân đội thành lực lượng tầm cỡ thế giới vào năm 2050.

PLAAF cuối năm ngoái nhận bàn giao hai lô đầu tiên trong hợp đồng mua 24 tiêm kích Su-35 của Nga. Su-35 là tiêm kích một chỗ ngồi thế hệ 4++, có tầm bay 3.600 km, có thể đạt tới 4.500 km khi bay tuần tiễu mang theo thùng dầu phụ.

Căng thẳng tại eo biển Đài Loan gần đây gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn đạo luật tăng cường quan hệ Mỹ - Đài Loan mà Trung Quốc coi là hành động khiêu khích nghiêm trọng. Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng dùng vũ lực thống nhất nếu cần.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)