Thế giới

Trực thăng Mỹ thổi sập lều dã chiến, 22 binh sĩ bị thương

Nhiều binh sĩ Mỹ tại căn cứ Hunter Liggett bị thương khi một trực thăng UH-60 hạ cánh và làm sập lều dã chiến của họ.

Trực thăng Mỹ thổi sập lều dã chiến, 22 binh sĩ bị thương
Trực thăng UH-60 Mỹ tham gia tập trận năm 2016. Ảnh: US Army.

"22 binh sĩ bị thương, phần lớn được điều trị tại chỗ, 4 người phải nhập viện sau sự cố do chiếc UH-60 gây ra", AP dẫn lời Amy Phillips, phát ngôn viên căn cứ Hunter Liggett, hôm qua cho biết.

Sự cố xảy ra khi một trực thăng UH-60 Black Hawk đáp xuống căn cứ tối qua, luồng gió mạnh từ cánh quạt chính đã thổi sập một căn lều dã chiến với các binh sĩ bên trong. Quân đội Mỹ không tiết lộ tình trạng của những binh sĩ phải nhập viện.

Căn cứ Hunter Liggett nằm cách thành phố San Francisco khoảng 270 km về phía nam, là cơ sở quân sự lớn nhất của Bộ chỉ huy Lực lượng dự bị lục quân Mỹ. Căn cứ này đang tổ chức đợt diễn tập thường niên với sự tham gia của hàng nghìn lính Mỹ và Canada.

Theo Vũ Anh (VnExpress.net)