Thế giới

Trực thăng LCH chào bán tới Việt Nam dùng thiết bị Mỹ

Công ty Hindustan Aeronautics Limited (HAL) của Ấn Độ đang có kế hoạch chào bán trực thăng tấn công LCH tới Việt Nam.

Công ty Hindustan Aeronautics Limited (HAL) của Ấn Độ đang có kế hoạch chào bán trực thăng tấn công LCH tới Việt Nam.

Thông tin này được Tờ idrw của Ấn Độ dẫn nguồn tin từ công ty HAL cho biết, dù trực thăng này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng LCH đã giành được nhiều sự quan tâm từ một loạt quốc gia với đặc thù giá rẻ, tính năng đa nhiệm, cơ động cao ở trần bay lớn.

Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, tính năng nổi bật đầu tiên của trực thăng LCH chính là khả năng phá sóng radar đối phương. Để làm được điều đó, trực thăng này được trang bị hệ thống đối kháng điện tử thuộc loại tiên tiến nhất do Thụy Điển sản xuất.

Chính vì vậy khi tác chiến trên địa bàn rừng núi hiểm trở, LCH rất khó bị phát hiện, đặc biệt do được trang bị dàn hỏa lực không đối không, không đối đất cực mạnh, LCH thực sự là “sát thủ giấu mặt” uy hiếp lực lượng đối phương.

Để có thể đối phó với đối thủ trong các điều kiện hoàn cảnh khác nhau, trực thăng LCH được trang bị khá nhiều loại vũ khí cũng như các kĩ thuật phòng vệ.

Theo tạp chí Armyrecognition (Israel), LCH được trang bị ống phóng tên lửa có đầu đạn 60/80 mm, súng máy 20 mm, đạn chống tăng, tên lửa không đối không SANTAL của Pháp và bom công suất cao.

Để có thể giúp phi công tác chiến tốt trong điều kiện đêm tối, theo Armyrecognition, Ấn Độ trang bị cho trực thăng LCH hệ thống kính nhìn đêm do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất.

Trực thăng LCH có tổng trọng lượng 5,5 tấn và được chế tạo chủ yếu từ vật liệu tổng hợp.

LCH được thiết kế với khoang phi công bọc thép dành cho hai người đồng thời lắp thêm bộ phận giảm xóc đảm bảo an toàn tối đa cho phi công trong khi làm nhiệm vụ.

Với thiết kế đặc biệt đó, trực thăng LCH không chỉ tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép, chế áp hỏa lực mà còn có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công máy bay không người lái, trực thăng vũ trang đối phương, đổ bộ lực lượng đặc nhiệm.

Trực thăng này có thể đạt trần bay tối đa 6.000 m, mang theo tên lửa không đối đất, không đối không với hành trình bay tối đa đạt 700 km. Tính năng của trực thăng LCH được phát huy hơn nhiều loại trực thăng khác khi tác chiến trên địa hình rừng núi, đại diện của HAL cho biết.

Theo Đất Việt