Thế giới

Trang bị lạc hậu đến không ngờ của Quân đội Trung Quốc

Bên cạnh những hình ảnh hào nhoáng về một quân đội hùng mạnh đang vươn lên cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc vẫn còn khá nhiều đơn vị phải sử dụng vũ khí có tuổi đời trên 50 năm.

Truyền thông Trung Quốc mới đây đã đăng tải các bức ảnh về cuộc huấn luyện tác chiến của một đơn vị tăng - thiết giáp nước này đóng tại cao nguyên Tân Cương trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tuyết ngập dày.

Nhìn trang bị của đơn vị đứng chân nơi đây, bên cạnh khẩu súng trường tấn công bullpup QBZ-95 hiện đại thì thật ngạc nhiên khi chủng loại chiến xa chỉ toàn là Type 59 và Type 63 lạc hậu, tuyệt nhiên không thấy sự có mặt của Type 96 hay một chiếc ZBD-04/08 tối tân nào.

Trang bị lạc hậu đến không ngờ của Quân đội Trung Quốc
Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 59 và xe thiết giáp chở quân Type 63 của Trung Quốc huấn luyện trong điều kiện thời tiết lạnh

Do đặc thù của địa bàn đóng quân "ít nóng bỏng", Trung Quốc hầu như chỉ biên chế cho vùng chiến khu Tân Cương các phương tiện thế hệ cũ.

Điều đáng nói là so với xe tăng Type 59 thuộc các khu vực khác đã được nâng cấp lên chuẩn Type 59D với pháo 105 mm đi kèm giáp phản ứng nổ, hay tối thiểu cũng là nâng cấp thiết bị ngắm bắn, điều khiển hỏa lực thì những chiếc MBT trên hầu như chẳng có một chút khác biệt nào so với thế hệ đầu tiên.

Bên cạnh đó, bộ binh cơ giới Trung Quốc đóng tại đây vẫn phải sử dụng xe bọc thép chở quân Type 63 rất lạc hậu ra đời cách đây đã hơn 50 năm, chúng không được tích hợp pháo tự động điều khiển từ bên trong mà vẫn chỉ lắp 1 khẩu 12,7 mm nguyên bản, yêu cầu người lính phải lộ mặt hoàn toàn ra bên ngoài khi tác xạ, mang lại rủi ro khá cao.

Trang bị lạc hậu đến không ngờ của Quân đội Trung Quốc - 1
Dàn xe tăng chiến đấu chủ lực Type 59 của Trung Quốc vẫn chưa hề được nâng cấp

Qua một vài tấm ảnh trên, có thể dễ dàng nhận ra rằng Quân đội Trung Quốc vẫn còn một chặng đường dài phía trước nếu muốn vươn lên trở thành một cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, đủ sức soán ngôi Nga và cạnh tranh với Mỹ.

Sự hào nhoáng mà PLA vẫn thể hiện trên truyền thông nhiều lúc làm chính người dân nước này quên đi thực tế rằng số trang bị lạc hậu trong quân đội của họ vẫn còn một tỷ lệ rất lớn. Ngoài xe tăng Type 59 hay xe thiết giáp chở quân Type 63 thì phải kể ra đây là hàng trăm tiêm kích J-7 hay hàng chục tàu hộ vệ săn ngầm Type 037 tuổi đời đã hàng chục năm.

Trong tương lai, khi thực hiện triệt để kế hoạch cắt giảm quân số của Lục quân, hạ quy mô từ 18 quân đoàn xuống còn 13 thì có lẽ những phương tiện trên sẽ được Quân đội Trung Quốc "ưu tiên" cho nghỉ hưu trước.

Theo Chí Linh (Soha/Thời Đại)