Thế giới

Tiêm kích Su-30 của Trung Quốc đáp khẩn vì hỏng động cơ

Một chiếc tiêm kích Su-30MK2 của không quân hải quân Trung Quốc phải đáp khẩn cấp do động cơ trục trặc trong khi tập luyện, hãng tin TASS (Nga) dẫn nguồn truyền hình Trung Quốc ngày 8.6 cho biết.

Một chiếc tiêm kích Su-30MK2 của không quân hải quân Trung Quốc phải đáp khẩn cấp do động cơ trục trặc trong khi tập luyện, hãng tin TASS (Nga) dẫn nguồn truyền hình Trung Quốc ngày 8.6 cho biết.

Một chiếc Su-30MK2 của không quân hải quân Trung Quốc - Ảnh: ifeng.cn

Theo TASS, chiếc Su-30 của không quân hải quân thuộc Hạm đội Đông Hải (Trung Quốc) trong khi bay tập luyện thì bị hỏng động cơ bên trái. Đài truyền hình Trung Quốc (CCTV) cho biết các phi công đã cố gắng khởi động lại động cơ này nhưng bất thành, phải hạ cánh khẩn cấp.

CCTV nói phi công không bị thương, nhưng không cho biết tai nạn xảy ra vào thời gian nào, cũng như mức độ thiệt hại của máy bay.

TASS cho rằng máy bay này là loại Su-30MK2 do Nga chế tạo, cung cấp cho hải quân Trung Quốc theo hợp đồng năm 2003. Su-30MK2 mang được nhiều loại vũ khí, trang thiết bị điện tử hiện đại, có thể tấn công các mục tiêu trên biển và đất liền. Trung Quốc đã nhận từ Nga tổng cộng 24 chiếc Su-30MK2 để biên chế cho không quân hải quân.
 
Theo Tin Nóng