Thế giới

Tên lửa phòng không Buk-M3 chính thức sẵn sàng chiến đấu

Buk-M3 là phiên bản mới và hiện đại nhất của "gia đình tên lửa phòng không Buk", có tầm bắn lên tới 70km, trần bắn 35km.

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các đơn vị phòng không Quân đội Nga tại tỉnh Kursk, Quân khu miền Tây đã chính thức nhận trang bị mới - tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M3.
 

Tên lửa phòng không Buk-M3 chính thức sẵn sàng chiến đấu
 Tổ hợp Buk-M3 bắn thử nghiệm. Nguồn ảnh: Military-Today

Đây được coi là phiên bản mới nhất của "họ hàng tên lửa Buk" được phát triển cuối thời Liên Xô. Hệ thống được thiết kế để tác chiến với nhiều loại mục tiêu gồm máy bay ném bom chiến lược, máy bay chiến đấu chiến thuật, trực thăng, bom thông tin, tên lửa không đối đất, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

So với thế hệ Buk-M2, Buk-M3 có nhiều sự đổi khác về mặt thành phần cũng như các bộ phận bệ phóng và radar.

Tên lửa phòng không Buk-M3 chính thức sẵn sàng chiến đấu - 1
 Bệ phóng 12 đạn của Buk-M3. Nguồn ảnh: Military-Today

Điểm khác biệt lớn nhất là việc bệ phóng tên lửa Buk-M3 thiết kế kiểu module với 2 "pod" mang tổng cộng 12 quả tên lửa (trong khi bệ Buk-M2 chỉ mang 6-8 quả).

Loại đạn của Buk-M3 ước tính đạt tầm bắn từ 2,5-70km, độ cao bắn chỉ từ 15m tới 35km. Ngoài ra, theo một số nguồn tin, trong trường hợp khẩn cấp, đạn Buk-M3 có thể tiêu diệt cả...tàu chiến.

Theo Phượng Hồng (Kienthuc.net.vn)