Thế giới

Tên lửa ATAKA có sức mạnh đáng sợ ra sao?

Ataka là tên lửa chống tăng dẫn đường bằng hệ thống điều khiển vô tuyến điện, tầm bắn 1.000-5.800m, phát triển dựa trên tên lửa của tổ hợp tên lửa Storm.

Ataka là tên lửa chống tăng dẫn đường bằng hệ thống điều khiển vô tuyến điện, tầm bắn 1.000-5.800m, phát triển dựa trên tên lửa của tổ hợp tên lửa Storm.

Ataka có thể lắp nhiều loại đầu đạn: đạn chống tăng kiểu tandem, đạn nhiệt áp dùng để tấn công công trình kiên cố, boongke và đạn đặc biệt có thể hạ được cả trực thăng. Tầm bắn tối đa dành cho các tổ hợp trên bộ từ 1.000 m đến 5.500 m, phóng từ máy bay trực thăng lên đến 10.000 m.    

Tên lửa Ataka nặng 49,5kg, dài 1,83m, đường kính 130mm.  

Ataka được lắp đặt trên trên các loại trực thăng Mi-24V, Mi-28, Mi-8AMTS, Ka-29 và các loại xe chiến đấu khác 9P149 và 9P149M thuộc tổ hợp 9K132 Storm-SM, các tàu tuần tra thuộc dự án Mirage. 

Ataka là tên lửa chống tăng dẫn đường với hệ thống điều khiển điện tử, phát triển trên cơ sở tổ hợp tên lửa Storm, nhằm chống các mục tiêu bọc thép, bay chậm, cũng như tiêu diệt quân lực, hỏa lực đối phương. 

Ataka có thể lắp nhiều loại đầu đạn: đạn chống tăng kiểu tandem (2 đầu nổ công phá giáp ERA); đạn nhiệt áp dùng để tấn công công trình kiên cố, boongke và đạn đặc biệt có thể hạ được cả trực thăng.  

Có 3 loại đạn tên lửa chính tương thích với hệ thống phóng. Thứ nhất là vũ khí chống giáp hai tầng. Thứ hai là đạn tên lửa có tên gọi 9M120F, loại đạn tên lửa này có một đầu nổ thermobaric để chống các hỏa điểm bộ binh. Cuối cùng là phiên bản đầu nổ que cận đích 9A220O. Điều này khiến tổ hợp 9M120 có khả năng không đối không hạn chế.

Theo B.T (Lao Động)