Thế giới

Tàu trinh sát đời mới của Nga đối chọi lá chắn tên lửa Mỹ

Nga phát triển một loạt dòng tàu trinh sát mới với cam đoan là có thể chọc thủng các lá chắn tên lửa của Mỹ, theo thông tin từ tờ báo uy tín của Đức là Bild ngày 6.8.

Nga phát triển một loạt dòng tàu trinh sát mới với cam đoan là có thể chọc thủng các lá chắn tên lửa của Mỹ, theo thông tin từ tờ báo uy tín của Đức là Bild ngày 6.8.

Tàu trinh sát Yury Ivanov - Ảnh: Hải quân Nga

 
Chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu mới, được đặt tên là Đô đốc Yury Ivanov, sẽ có thể “dò tìm và dõi theo” các tàu chiến Mỹ được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis, với thiết kế nhằm đánh chặn tên lửa tầm ngắn và đạn đạo tầm trung.
 
Tàu Đô đốc Yury Ivanov, đã được bàn giao Hạm đội Baltic tại Kaliningrad, có tầm hoạt động 8.000 hải lý (hơn 12.000 km) và được trang bị các công nghệ hải quân tiên tiến nhất của Nga hiện nay.
 
Nó cũng được trang bị năng lực cung cấp thông tin về quản lý và liên lạc trong nội bộ hạm đội, và sẵn sàng triển khai chiến tranh điện tử.
 
Chiếc thứ hai, được đặt tên là Ivan Khurs, sẽ được bàn giao vào năm 2016. Tổng cộng có 4 chiếc thuộc lớp tàu trinh sát Yury Ivanov của Nga.
 
Theo Phi Yến (Thanh Niên Online)