Thế giới

Tàu ngầm Khánh Hòa tiếp tục ra biển Baltic thử nghiệm

Ngày 8.6, tàu ngầm Khánh Hòa đã rời Nhà máy Svetlyy ở St.Petersburg (Nga) để ra biển Baltic thử nghiệm tiếp.

Ngày 8.6, tàu ngầm Khánh Hòa đã rời Nhà máy Svetlyy ở St.Petersburg (Nga) để ra biển Baltic thử nghiệm tiếp.

Tàu ngầm 186 Khánh Hòa đang được đưa ra biển Baltic thử nghiệm - Ảnh: klops.ru

 
Trước đó ngày 29.5, tàu ngầm Khánh Hòa đã đến Nhà máy này sau khi hoàn tất đợt thử nghiệm cấp nhà máy dài 15 ngày trên biển.
 
Nhà máy Svetlyy là nơi được sử dụng để tinh chỉnh trang thiết bị và sửa chữa các tàu ngầm vừa mới đóng, và đây là năm thứ ba nhà máy thực hiện công việc này cho các tàu ngầm đóng cho Hải quân Việt Nam, theo trang tin Klops.ru.
 
Tại nhà máy này, tàu ngầm Khánh Hòa của Việt Nam đã được tiến hành các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Sau đó ngày 8.6, tàu ngầm Khánh Hòa rời khu kênh đào, ra biển Baltic tiếp tục thử nghiệm trên biển và đào tạo thủy thủ đoàn.
 
Các tàu ngầm điện - diesel lớp Kilo 636.1 của Việt Nam được đóng tại Nhà máy Admiralty ở St.Petersburg. Chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên là 182 Hà Nội về cảng Cam Ranh ngày 31.12.2013, chiếc thứ hai là 184 TP.Hồ Chí Minh về Việt Nam ngày 19.3.2014, chiếc thứ ba 184 Hải Phòng về Việt Nam ngày 28.1.2015 và chiếc thứ tư là 185 Đà Nẵng dự kiến về tới Việt Nam cuối tháng 6.2015.
 
Chiếc 186 Khánh Hòa được Nhà máy Admiralty khởi đóng ngày 1.7.2013, hạ thủy ngày 28.12.2014, đã trải qua vài lần thử nghiệm trên biển.
 
Chiếc thứ sáu, 187 Bà Rịa - Vũng Tàu được đóng ngày 28.5.2014, sẽ bàn giao cho Việt Nam năm 2016.
 
Hiện nay tàu hàng Rolldock Storm (Hà Lan) đang vận chuyển tàu ngầm Đà Nẵng về Việt Nam. Đến ngày 8.6.2015, tàu đang ở trên vùng biển Nam Đại Tây Dương, gần cực nam châu Phi và sắp vào Ấn Độ Dương. Theo lịch trình, tàu sẽ ghé cảng Singapore vào ngày 26.6 trước khi về Cam Ranh, Việt Nam.
 
Theo Thanh Niên Online