Thế giới

Tàu ngầm hạt nhân Nga phóng thử 2 tên lửa Bulava, thất bại 1

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borey, chiếc Yury Dolgoruky ngày 27.9 phóng thử 2 tên lửa đạn đạo Bulava ở Biển Trắng (Bắc Cực) đến bãi thử ở Kamchatka, tuy nhiên chỉ 1 tên lửa bắn trúng mục tiêu, quả còn lại phát nổ trên đường bay.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borey, chiếc Yury Dolgoruky ngày 27.9 phóng thử 2 tên lửa đạn đạo Bulava ở Biển Trắng (Bắc Cực) đến bãi thử ở Kamchatka, tuy nhiên chỉ 1 tên lửa bắn trúng mục tiêu, quả còn lại phát nổ trên đường bay.

Tàu ngầm Yury Dolgoruky trong một lần bắn thử tên lửa Bulava - Ảnh: Hải quân Nga

Theo TASS, tàu ngầm hạt nhân Yury Dolgoruky ngày 27.9 bắn thử liên tiếp 2 tên lửa liên lục địa Bulava, nhưng chỉ 1 quả bay đến mục tiêu ở bãi thử ở Kura, bán đảo Kamchatka (Viễn Đông Nga). Tên lửa Bulava còn lại bị trục trặc sau khi phóng và tự phát nổ.

Tên lửa Bulava đang được thử nghiệm thời gian qua để trang bị cho lớp tàu ngầm hạt nhân Borey, mà chiếc Yury Dolgoruky là chiếc đầu tiên đã đi vào trực chiến. Chiếc thứ ba là Vladimir Monomakh vừa đến gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương ngày 26.9 qua. Chiếc thứ hai là Alexander Nevsky cùng chiếc thứ nhất phục vụ Hạm đội Phương Bắc.

Yury Dolgoruky là tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Dự án 955 Borey, khởi đóng năm 1996 và phải đến năm 2008 mới hạ thuỷ, gia nhập Hải quân ngày 10.1.2013.

Đây là lớp tàu ngầm hạt nhân chiến lược loại mới, dài 170 m, rộng 13,5 m, lượng choán nước là 24.000 tấn. Tàu có thể lặn sâu dưới mặt biển 450 m và có thể hoạt động liên tục 90 ngày đêm. Thủy thủ đoàn là 107 người. Trên tàu trang bị 16 tên lửa hạt nhân liên lục địa R-30 Bulava (qua 16 ống phóng thẳng đứng giữa thân tàu), 6 ống phóng 533 mm ở đằng mũi dùng phóng ngư lôi, tên lửa hành trình...

Dự kiến đến năm 2020, các hạm đội Nga sẽ có 8 chiếc tàu loại này để thay thế các tàu thuộc dự án 667BDRM Delphin đã phục vụ khoảng 30 năm và trở nên già cỗi.

Tàu ngầm hạt nhân Nga phóng thử 2 tên lửa Bulava, thất bại 1 - ảnh 2
 
Tàu ngầm hạt nhân Nga phóng thử 2 tên lửa Bulava, thất bại 1 - ảnh 3
Tàu ngầm Yury Dolgoruky thuộc lớp 955 Borey là tàu ngầm thế hệ thứ 4, dự kiến sử dụng loại tên lửa liên lục địa mới Bulava (16 quả) - Ảnh: Hải quân Nga
 

Tên lửa liên lục địa R-30 Bulava được phát triển từ những năm 1990, là loại tên lửa 3 tầng, chiều dài 12,1 m, đường kính 2 m, dùng nhiên liệu rắn, thiết kế dùng cho tàu ngầm lớp Borey. Tầm bắn của tên lửa đạn đạo liên lục địa R-30 Bulava-30 đạt 8.000 - 10.000 km. Trọng lượng xuất phát của tên lửa là 36,8 tấn, sau khi cắt bỏ các tầng chỉ còn nặng 1,8 tấn. Tên lửa đạn đạo này có khả năng mang 10 đầu đạn hạt nhân, mỗi đầu đạn có sức công phá 150 kiloton.

Thời gian qua, loại tên lửa này thường gặp trục trặc khi bắn thử. Gần đây, vào ngày 14.11.2015, tàu ngầm Vladimir Monomakh khi từ Biển Trắng bắn thử 2 quả Bulava đến bãi thử Kura ở Kamchatka thì chỉ 1 quả bay đến mục tiêu, quả còn lại cũng tự huỷ sau khi bắn đi, lý do là trục trặc và được quy do lỗi của nhà sản xuất.

Ngày 6.9.2013, tàu ngầm Alexander Nevsky cũng bị trục trặc khi không thể phóng được tên lửa Bulava từ ống phóng.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tính đến nay tên lửa Bulava đã phóng thử 21 lần, trong đó 8 lần thất bại.

Theo Anh Sơn (Thanh Niên Online)