Thế giới

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 3 của HQVN đã lên đường về nước - Chờ đón niềm vui

Cập nhật mới nhất từ trang thông tin hàng hải Marinetraffic cho thấy tàu Rolldock Star chở theo tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 3 của HQVN đã rời cảng Novorossiysk lên đường về nước.

Cập nhật mới nhất từ trang thông tin hàng hải Marinetraffic cho thấy tàu Rolldock Star chở theo tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 3 của HQVN đã rời cảng Novorossiysk lên đường về nước.

NÓNG: Tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 3 của HQVN đã lên đường về nước - Chờ đón niềm vui

Điểm đến dự kiến kế tiếp của Rolldock Star theo lịch trình là cảng Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) với thời gian ước tình là 07:00 ngày 15/09 (giờ UTC).

Trước đó vào ngày 04/09, tàu Rolldock Star đã di chuyển đến cảng Novorossiysk ở Biển Đen, Nga nơi cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ hai (chiếc số 3 và số 4) thực hiện công tác thử nghiệm và huấn luyện chuyển loại cho các kíp tàu HQVN để tiến hành vận chuyển chiếc Gepard thứ 3 về Việt Nam. 

NÓNG: Tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 3 của HQVN đã lên đường về nước - Chờ đón niềm vui - Ảnh 1.

Hình ảnh cập nhật vị trí mới nhất của tàu Rolldock Star. Nguồn: Marinetraffic.com

Hình ảnh mới nhất cũng cho thấy tàu Gepard đã được đưa lên khoang vận chuyển của tàu Rolldock Star.

NÓNG: Tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 3 của HQVN đã lên đường về nước - Chờ đón niềm vui - Ảnh 2.

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 3 của HQVN (mang số hiệu Nhà máy 486) khi còn đang thử nghiệm ở Novorossiysk, Nga. Ảnh: Trang thông tin quân sự bmpd.livejournal.com.

NÓNG: Tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 3 của HQVN đã lên đường về nước - Chờ đón niềm vui - Ảnh 3.

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 4 của HQVN (mang số hiệu Nhà máy 487) đang thử nghiệm ở Novorossiysk, Nga. Ảnh: Trang thông tin quân sự bmpd.livejournal.com.

Như vậy nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ chỉ sau hơn 1 tháng nữa chiếc tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 3 sẽ về đến Việt Nam, để sớm gia nhập biên chế Quân chủng Hải quân, đánh dấu một bước tiến lớn về phát triển lực lượng, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trước đó, lịch trình theo kế hoạch được Tổng Giám đốc Nhà máy Zelenodolsk (nơi đóng con tàu) đưa ra là bàn giao cho phía Việt Nam vào ngày 08/09.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật ngay khi có thông tin mới.

Theo Ly Vy (Soha.vn)