Thế giới

Tàu chiến Mỹ cập cảng Cam Ranh

Chiếc USS San Diego của Hải quân Mỹ đang dừng ở cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, trong đợt huấn luyện ở khu vực.

Chiếc USS San Diego của Hải quân Mỹ đang dừng ở cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, trong đợt huấn luyện ở khu vực.

Tàu chiến San Diego của Mỹ đang neo ở cảng Cam Ranh. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ.

Đây là chặng dừng kỹ thuật thường lệ của tàu San Diego (LPD 22) tại cảng quốc tế của Việt Nam từ ngày 6/8, thông cáo từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam hôm nay cho biết.

Tàu chiến này vừa có hoạt động huấn luyện trên biển ở khu vực Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương, sau khi rời cảng tại San Diego hồi đầu tháng 7.

Đại tá Pete Collins, chỉ huy tàu San Diego, cho biết đây là cơ hội để các thủy thủ đoàn tìm hiểu, khám phá Nha Trang. Họ sẽ tham quan phong cảnh, đền chùa, lặn biển và thưởng thức ẩm thực Việt Nam.

"Việc tàu San Diego dừng ở Cam Ranh là một ví dụ nữa thể hiện chiều sâu mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam, thông qua tăng cường quan hệ quân sự và dân sự", thông cáo nhấn mạnh.

Sau đó, tàu San Diego sẽ tiếp tục hoạt động huấn luyện cùng các đối tác trong khu vực hoạt động của Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ.

Là tàu vận tải đổ bộ đường biển, San Diego được đưa vào biên chế của Hải quân Mỹ năm 2012. Đây là chiếc thứ 6 thuộc lớp tàu chiến đổ bộ đường biển San Antonio. Tàu được thiết kế để triển khai nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong đó có tác chiến viễn chinh. Được đặt tên theo thành phố San Diego, thành phố có lịch sử lâu đời gắn liền với Hải quân Mỹ, đây là chiếc tàu thứ tư mang tên San Diego.

Theo Khánh Lynh (VnExpress.net)