Thế giới

Tập đoàn vũ khí BAE System muốn tiến vào Việt Nam

Tập đoàn vũ khí BAE Systems hàng đầu thế giới đang thực hiện dự án mở rộng hiểu biết về Việt Nam để có thể tiến vào thị trường này tốt hơn.

Tập đoàn vũ khí BAE Systems hàng đầu thế giới đang thực hiện dự án mở rộng hiểu biết về Việt Nam để có thể tiến vào thị trường này tốt hơn.

Động thái này được BAE Systems thực hiện trong bối cảnh mới đây Mỹ đã quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận quân sự đối với Việt Nam trong một thời gian dài.

Tap doan vu khi BAE System muon tien vao Viet Nam
BAE Systems khoe các sản phẩm của mình trong một đợt triển lãm. Ảnh: Nstands.com 

Nick Glover, Phó chủ tịch phụ trách khu vực Đông Nam Á của BAE Systems, tiết lộ với Tạp chí Janes rằng, gần đây công ty đang tiến hành đánh giá Việt Nam cũng như các cơ hội tiềm năng, đó không chỉ là thị trường quốc phòng mà còn có cả các khu vực liền kề chẳng hạn như lĩnh vực an ninh quốc gia.

“Việt Nam có thể là một thị trường thú vị. Chúng tôi đã và đang đánh giá năng lực công nghiệp của đất nước này và chúng tôi đang tìm kiếm các cơ hội tiềm năng. Thị trường này có thể là nơi mà chúng tôi xem xét đưa vào các sản phẩm cứu trợ thiên tai, hỗ trợ nhân đạo (HADR) và các sản phẩm ứng dụng tình báo thuộc lĩnh vực an ninh mạng của BAE Systems”, Nick Glover nói.

Theo Văn Biên (Kienthuc.net.vn)