Thế giới

Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và I-xra-en

Chiều 11-1, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp ông Mi-sen Ben Ba-rắc (Mishel Ben Baruch), Giám đốc Cục Hợp tác và Xuất khẩu Quốc phòng, Bộ Quốc phòng I-xra-en đến chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chiều 11-1, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp ông Mi-sen Ben Ba-rắc (Mishel Ben Baruch), Giám đốc Cục Hợp tác và Xuất khẩu Quốc phòng, Bộ Quốc phòng I-xra-en đến chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Súng tiểu liên Galil ACE do Nhà máy Z111 sản xuất

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và I-xra-en trong thời gian qua đã có những bước phát triển thuận lợi, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân hai nước. 

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh cũng cho rằng, trong thời gian tới, đặc biệt là năm 2017, Việt Nam và I-xra-en sẽ có thêm nhiều cơ hội để đưa hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục phát triển ổn định, tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên. 

Ông Mi-sen Ben Ba-rắc khẳng định, Cục Hợp tác và Xuất khẩu Quốc phòng, Bộ Quốc phòng I-xra-en, sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Bộ Quốc phòng Việt Nam để bảo đảm các nội dung hợp tác sẽ được triển khai hiệu quả và đúng tiến độ.

Theo Vũ Hùng (Qdnd.vn)