Thế giới

Súng phóng lựu cực khủng thay thế M203 huyền thoại

Với những ưu điểm tuyệt vời: ngắn, nhẹ, chính xác và nạp đạn dễ dàng súng phóng lựu M320 được Mỹ lựa chọn thay thế cho huyền thoại M203.

Với những ưu điểm tuyệt vời: ngắn, nhẹ, chính xác và nạp đạn dễ dàng súng phóng lựu M320 được Mỹ lựa chọn thay thế cho huyền thoại M203.

Sung phong luu cuc khung thay the M203 huyen thoai
Súng phóng lựu M320A1 được gắn dưới nòng súng M4. Ảnh: Armyrecognition.com

Súng phóng lựu M320 được nghiên cứu và phát triển bởi công ty Heckler & Koch của Đức vào năm 2008 dựa trên nền tảng của súng phóng lựu AG36.

So với mẫu M203 chúng có một số tính năng đặc biệt cho phép chúng tiêu diệt địch hiệu quả hơn. Phiên bản M320A1 được nghiên cứu đặc biệt dành cho quân đội Mỹ và có những tính năng đặc biệt so với các phiên bản bình thường.  

Chúng nặng chưa bằng một nửa so với khẩu M79 cũ có khối lượng chỉ 1,5 kg, chiều dài 350 mm và nòng súng dài 280 mm. Súng sử dụng cơ chế buồng nén áp suất cao tương tự như M203. M320 gồm 3 thành phần chính: ống phóng lựu, kính ngắm ngày - đêm và một thiết bị đo khoảng cách đến mục tiêu bằng laser.

M320 có thể sẽ được gắn vào bên dưới nòng của M16, M4 hay các súng trường tấn công khác, hoặc có thể dùng như một hệ thống súng phóng lựu cầm tay độc lập. Kính ngắm ban ngày lẫn đêm kết hợp hệ thống đo xa laser khiến cho phép ngắm bắn trở nên chính xác và đạt hiệu quả cao. 

Cơ chế nạp đạn của M320 đơn giản, bằng cách gạt ống phóng sang một bên thay vì trượt về phía trước. Thiết kế này cho phép súng nạp và bắn được các loại đạn phi sát thương xa hơn loại thông thường mà không sợ bị kẹt. 

Súng phóng lựu M320 là loại súng đa năng có khả năng bắn tất cả các loại lựu đạn NATO, bao gồm loại lựu đạn nổ, lựu đạn khói và lựu đạn phát sáng. M320 được các chuyên gia đánh giá là một súng phóng lựu tuyệt vời nhờ những ưu điểm: ngắn, nhẹ, chính xác và dễ nạp đạn hơn so với khẩu M203 cũ.

Trong tương lai M320 sẽ thay thế M203 trong hầu hết các lực lượng của Quân đội Mỹ cũng như một số quốc gia trong khối NATO.

Huyền thoại M203 là súng phóng lựu phục vụ lâu đời trong Lực lượng vũ trang Mỹ. Súng phóng lựu M203 được phát triển từ năm 1967 và hai năm sau chúng đã được trang bị cho quân đội Mỹ. Súng phóng lựu gắn trên súng trường M16 (M4) và có khả năng bắn lựu đạn 40 mm với khoảng cách lên đến 400 m.

Cho đến nay, loại súng phóng lựu này đã được sản xuất khoảng 250.000 chiếc, và chúng được trang bị trong lực lượng vũ trang của hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Theo Chí Huy (Đất Việt)