Thế giới

Súng phóng lựu AGS-40 có cần cho Việt Nam?

Mặc dù Việt Nam đã tự sản xuất được súng phóng lựu AGS-17 và M203, nhưng việc mua thêm AGS-40 được coi là sự bổ sung hoàn hảo.

Mặc dù Việt Nam đã tự sản xuất được súng phóng lựu AGS-17 và M203, nhưng việc mua thêm AGS-40 được coi là sự bổ sung hoàn hảo.

Súng phóng lựu liên thanh AGS-17 được Cục thiết kế KBP (Liên Xô) phát triển từ năm 1967 cho nhiệm vụ yểm trợ cho bộ binh tiến công địch, áp chế bộ binh địch. AGS-17 có thể tháo lắp mang vác cơ động hoặc là trang bị trên xe thiết giáp, trực thăng.

Hiện nhà máy Z125 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thiết kế đã sản xuất thành công và đưa vào trang bị phiên bản Việt của AGS-17. Súng có cấu tạo gọn nhẹ đơn giản với toàn bộ phần súng thân nằm trên giá 3 chân, hộp tiếp đạn hình tròn chứa 29 viên đạn 30 mm.

Súng phóng lựu AGS-17 có chiều dài 0,84 m, đạt tầm bắn 800 m với thước ngắm cơ khí hoặc 1,7 km với kính ngắm quang học, tốc độ bắn 350 - 400 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 1,7 km.

 Súng phóng lựu AGS-40 có cần cho Việt Nam?  - Ảnh 1.
Việt Nam bắn thử súng AGS-17

Súng AGS-17 được sử dụng được hai loại: VOG-17 và VOG-17M do Việt Nam sản xuất và nhập khẩu. Súng có thể bắn phát một, loạt ngắn 5 viên hoặc bắn loạt. Đạn sử dụng ngòi VMG-M, là loại ngòi quán tính có kết cấu phức tạp. Đặc biệt, ngòi có phần thuốc hỏa thuật tự hủy được nén ép trong thân tự hủy.

Với chiều dài vành thuốc là 23,56 mm, yêu cầu thời gian cháy chậm từ 28 đến 32 giây (tốc độ cháy từ 0,74 đến 0,84 mm/s). Đây là yêu cầu rất khó vì thời gian giữ chậm như trên là khá dài.

AGS-17 thường được so sánh với súng phóng lựu Mk 19 mod 3 của Mỹ, với sơ tốc đạn hơi nhỏ hơn, tầm bắn cũng ngắn hơn, chỉ có các loại đạn lựu nổ mảnh chống bộ binh VOG-17 và VOG-17M, sau này là VOG-30 cải tiến cho hiệu quả sát thương có bán kính 7 - 9 m.

Súng AGS-17 nhẹ bằng một nửa so với khẩu Mk 19 của Mỹ và chỉ cần 2 lính tác xạ. Hiện nay, Việt Nam đã nhập khẩu số lượng đáng kể AGS-17 và đặc biệt là làm chủ công nghệ sản xuất loại vũ khí sát thương bộ binh mạnh mẽ này để trang bị cho các đơn vị quân đội.

Tính năng của AGS-17 là cực ấn tượng khi so với M203 - loại súng phóng lựu khác do Việt Nam sản xuất và trang bị. Súng phóng lựu M203 bản tiêu chuẩn có trọng lượng rỗng 1,36 kg; dài 380 mm (nòng dài 305 mm); sử dụng loại đạn 40 x 46 mm tương tự như M79, cho tầm bắn hiệu quả 350 m, tầm bắn tối đa 400 m, tốc độ bắn 5 - 7 phát/phút, sơ tốc đạn 76 m/s.

 Súng phóng lựu AGS-40 có cần cho Việt Nam?  - Ảnh 2.
Các phiên bản súng phóng lựu do Nga sản xuất

Có cần phải mua mới?

Mặc dù khả năng của súng AGS-17 và M203 rất ấn tượng, nếu súng AGS-40 gia nhập quân đội Việt Nam thì đây được coi là sự bổ sung cần thiết cho kho súng phóng lựu chúng ta khi có đủ tầm xa, tầm trung và súng tầm ngắn.

Được biết, súng phóng lựu AGS-40 6G27 Balkan vừa được Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Kalashnikov giới thiệu tại Diễn đàn quân sự Nga 2016 ở Moskva vừa qua.

Súng phóng lựu 6G27 Balkan sử dụng loại đạn có đường kính lên tới 40 mm, với kích cỡ này, mỗi quả đạn cho sức sát thương cao gấp rưỡi so với đạn có đường kính 30 mm vốn có trong các loại súng phóng lựu trước đó.

AGS-40 6G27 Balkan có trọng lượng 46kg, ống phóng có đường kính 40 mm, và dài 400 mm, sơ tốc đầu đạn 240 m/s, và có tốc độ bắn lên tới 400 viên/phút, đây là tốc độ đáng nể cho một khẩu súng phóng lựu.

AGS-40 6G27 Balkan trang bị thêm kính ngắm quang học PAG-17 với khả năng phóng đại gấp 2,7 lần, nó cũng có thể lắp kính ngắm hồng ngoại để tác chiến ban đêm.

Tầm tác chiến của súng lên tới 2.500 m, đây là loại súng phóng lựu phóng loạt độc nhất trên thế giới có thể đạt tới tầm bắn này, cao hơn hẳn các loại súng cùng loại của Phương Tây từ 500 đến 600 m.

Theo Thùy Dung (Đất Việt)