Thế giới

Sức mạnh toàn diện của cường kích số 1 thế giới

Ưu điểm lớn nhất của cường kích Su-39 là vừa có thể thực hành không kích như các loại tiêm kích đánh chặn, đồng thời cũng có khả năng tấn công trên biển cực mạnh, đặc biệt là khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất đa dạng như: tăng - thiết giáp, xe chiến đấu bộ binh, trận địa tên lửa, công sự kiên cố, sân bay, cầu đường và cả bộ binh địch.

Ưu điểm lớn nhất của cường kích Su-39 là vừa có thể thực hành không kích như các loại tiêm kích đánh chặn, đồng thời cũng có khả năng tấn công trên biển cực mạnh, đặc biệt là khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất đa dạng như: tăng - thiết giáp, xe chiến đấu bộ binh, trận địa tên lửa, công sự kiên cố, sân bay, cầu đường và cả bộ binh địch.
 
Su-39 “Frogfoot” là sản phẩm của Tập đoàn công nghiệp hàng không Sukhoi.
 
Su-39 dài 15,53m, sải cánh 14,52m, cao 5,2m, trọng lượng không tải 10,6 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 21,5 tấn, trọng lượng cất cánh thông thường là 16,75 tấn; có thể mang tải trọng vũ khí trên 6 tấn và lượng dầu 4,89 tấn.
 
Su-39 là được trang bị thêm hệ thống vũ khí mạnh, với 11 điểm treo vũ khí.
 
Su-39 còn được trang bị các loại tên lửa đối không tầm gần R-60T/M/MK (phiên hiệu NATO là AA-8 “Aphid”) và R73 (AA-11 “Archer”), tên lửa không đối không tầm trung R-27 (AA-10 “Alamo”) và R-77 RVV-AE (AA-12 “Adder”).
 
Ngoài các loại bom không điều khiển giống Su-25, cường kích Su-39 còn được trang bị các loại bom 100 và 500kg, bao gồm: bom phi động lực 100kg lắp đặt trên nhiều loại giá vũ khí khác nhau, 8 quả bom chùm (bom bi) KMGU, 2-4 quả bom điều khiển laser và vô tuyến KAB-500KR/L.
 
 
Theo B.T (Lao Động)