Thế giới

Sức mạnh tên lửa S-500 khiến Mỹ đau đầu?

Nga tiếp tục khoe hệ thống tên lửa phòng không hiện đại, tối tân S-500 dự kiến trang bị năm 2018 sau khi S-400 và S-300 phương Tây “dìm hàng”.

Nga tiếp tục khoe hệ thống tên lửa phòng không hiện đại, tối tân S-500 dự kiến trang bị năm 2018 sau khi S-400 và S-300 phương Tây “dìm hàng”.

Ngày 8/4, hãng tin Sputnik dẫn lời Thượng tướng Viktor Bondarev, Tư lệnh trưởng Không quân Nga cho biết, lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga trong thời gian gần tới sẽ được trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-500.

“Mỗi năm chúng tôi đều nhận được năm tổ hợp tên lửa phòng không S-400, radar mới - chúng tôi hài lòng với nhịp độ này nhưng thực tế đang gia tăng hơn nữa, ngành công nghiệp quốc phòng của ta không đứng yên mà phát triển nhanh chóng, chế tạo hệ thống tiên tiến nhất S-500 và trong tương lai nó sẽ được đưa vào hệ trang b”, tờ Sputnik dẫn lờ ông Bondarev nhấn mạnh.

Suc manh ten lua S-500 khien My dau dau? 

Nga tiếp tục khoe hệ thống tên lửa phòng không hiện đại, tối tân S-500 dự kiến trang bị năm 2018 sau khi S-400 và S-300 phương Tây “dìm hàng”.

Trước đó, trong lần trả lời báo chí hồi tháng 2/2017, Thiếu tướng Vladimir Lyaporov, Giám đốc Học viện Phòng không vũ trụ Zhukov của Nga khẳng định, học viện đang đào tạo chuyên gia làm việc với hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất S-500.

“Chúng tôi đào tạo học viên của 11 chuyên ngành quân sự, bao gồm cả các sỹ quan chuyên gia vận hành hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến, tổ hợp S-500”, ông Lyaporov nhấn mạnh.

Ông Lyaporov cũng cho biết, lớp chuyên gia tên lửa tương lai đang nghiên cứu các môn chung cơ bản, và sau đó bắt đầu nghiên cứu các môn chuyên nghành riêng của mình.

Hệ thống phòng không hiện đại S-500 do công ty cổ phần “Almaz-Antey” chuyên về phát triển và sản xuất vũ khí (phòng không và phòng thủ chống tên lửa) đảm nhiệm. Đây là hệ thống phòng không thế hệ mới nhất thuộc lớp “đất đối không”, là hệ thống phòng không hoạt động tầm xa và có khả năng đánh chặn ở độ cao lớn.

Vượt trội so với người tiền nhiệm

Hệ thống tên lửa phòng không S-500 có tính năng vượt trội so với “người tiền nhiệm” S-400 Triumph, không chỉ về chức năng phòng không và phòng thủ tên lửa, mà S-500 chỉ mất thời gian 3-4 giây để triển khai bắn tiếp mục tiêu khác trong khi S-400 mất 9-10 giây, hơn nữa S-500 nhỏ gọn và tính năng cơ động cao hơn các hệ thống S-300 và S-400 rất nhiều.

Hệ thống radar sục sạo và điều khiển hỏa lực của radar S-500 được xây dựng trên nòng cốt là radar mảng pha chủ động X-Band, cự li sục sạo của nó đã đạt tới 800-1000km.

Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ đang phát triển một hệ thống truyền thông radio thế hệ 6 nhằm hoàn thiện các loại thiết bị vũ khí hiện đại đã có hoặc đang phát triển trong quân đội, bao gồm cả hệ thống tên lửa phòng không S-500.

Những hệ thống truyền thông radio thế hệ cũ hoạt động trên các tần số rất phổ biến nên có thể dễ dàng bị phát hiện hoặc nghe trộm bởi đối phương. Hệ thống radio mới của Nga sẽ đảm bảo điều này không thể xảy ra.

“Hệ thống mới sẽ mang đến một tiềm năng chưa từng có. Nó có tầm hoạt động xa hơn, chất lượng truyền dữ liệu tốt hơn và tàng hình trước các hệ thống radar dò tìm của đối phương. Công nghệ truyền thông thế hệ 6 sẽ được tạo ra trong vòng 2 năm tới”, nguồn tin nhấn mạnh.

Trong khi đó, chuyên gia quân sự Mikhail Khodaryonok nhận định rằng: “Sự bảo mật về thông tin của các hệ thống truyền thông là điều quyết định tất cả. Công nghệ tàng hình là điều mọi người đang nhắc đến. Điều này sẽ giúp thông tin được truyền đi trong mọi điều kiện và không bị nghe lén hay ngăn chặn bởi quân địch".

Với tính năng siêu việt của mình, S-500 có thể thách thức mọi hệ thống tên lửa tiên tiến nhất thế giới hiện nay. Theo kế hoạch của Nga, việc trang bị hệ thống phòng không S-500 chậm nhất là vào năm 2018.

Trong một bài phân tích trên Tạp chí Lợi ích Quốc gia của Mỹ hồi tháng 5 năm ngoái, nhà phân tích quốc phòng Dave Majumdar cho rằng, các quan chức quân sự nước Hoa Kỳ đang đau đầu về việc hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 của Nga quá hiện đại khiến các máy bay chiến đấu tàng hình tốt nhất của Mỹ cũng không thể đối phó.

“Quả thực, một số loại vũ khí mới của Nga như S-500 khiến nhiều quan chức quốc phòng Mỹ quan ngại rằng, ngay cả các máy bay tàng hình hiện đại như F-22, F-35 và B-2 khó có thể vượt qua được chúng”, ông nói.

Theo Tuấn Hùng (Đất Việt)