Thế giới

Sức mạnh của Quân đội Hoàng gia Thái Lan

Quân đội Hoàng gia Thái Lan được xếp vào hàng top đầu tại Đông Nam Á với kho vũ khí trang bị hiện đại không thua kém Việt Nam, Singapore, Indonesia.

Quân đội Hoàng gia Thái Lan được xếp vào hàng top đầu tại Đông Nam Á với kho vũ khí trang bị hiện đại không thua kém Việt Nam, Singapore, Indonesia. 
 
To tung suc manh cua Quan doi Hoang gia Thai Lan
 
To tung suc manh cua Quan doi Hoang gia Thai Lan-Hinh-2
Quân đội Thái Lan được thành lập vào năm 1852 với ngày truyền thống 18/1 hàng năm. Theo hiến pháp năm 1997 của Thái Lan, việc phục vụ trong quân đội là nghĩa vụ đối với mọi công dân nam từ độ tuổi 21, những ai chưa trải qua một khóa đào tạo phải tham gia phục vụ trong quân đội. Những người tình nguyện phải tham gia từ 6 đến 18 tháng phục vụ trong quân đội tùy thuộc vào trình độ giáo dục của họ, trong khi đó những đối tượng như vậy nếu bị gọi một cách ngẫu nhiên sẽ phải phục vụ 24 tháng trong quân đội. Nguồn ảnh: Wiki
 
To tung suc manh cua Quan doi Hoang gia Thai Lan-Hinh-3
Tại khu vực Đông Nam Á thì Quân đội Thái Lan có mối quan hệ quân sự mật thiết nhất với nước Mỹ. Đáng lưu ý, trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Thái Lan từng đưa một số đơn vị sang tham chiến bên cạnh đồng minh Mỹ. Nguồn ảnh: Wiki
 
To tung suc manh cua Quan doi Hoang gia Thai Lan-Hinh-4
Quân đội Thái Lan hiện có ba quân chủng chính gồm: Lục quân Hoàng gia; Hải quân Hoàng gia và Không quân Hoàng gia. Trong đó, Quân chủng Lục quân là thành tố lớn nhất và lâu đời nhất trong lực lượng vũ trang hoàng gia với 142 năm tuổi - thành lập ngày 8/5/1874. Quân số hiện nay ước tính 190.000 binh sĩ thường trực, được tổ chức thành 4 quân đoàn chủ lực với chừng 15 sư đoàn bộ binh, kỵ binh...Nguồn ảnh: Wiki
 
To tung suc manh cua Quan doi Hoang gia Thai Lan-Hinh-5
Binh chủng tăng – thiết giáp của Quân đội Thái Lan được biên chế khoảng 700 xe tăng, tuy nhiên chiếm đa số là tăng hệ cũ như M41 Bulldog, M48/60 Patton. Hiện Quân đội Thái Lan đang nỗ lực hiện đại hóa với việc mua mấy chục chiếc tăng mới T-84 Oplot-T và VT-4. Nguồn ảnh: Wiki
 
To tung suc manh cua Quan doi Hoang gia Thai Lan-Hinh-6
Số lượng xe thiết giáp thì lớn gấp 2-3 lần với khoảng 2.400 chiếc gồm các dòng xe bọc thép xuất xứ từ Mỹ, Ukraine và Trung Quốc. Trong đó, loại hiện đại nhất là BTR-3E1 được mua từ Ukraine với số lượng khoảng 223 chiếc. Loại này hứa hẹn sẽ là "xương sống" lực lượng thiết giáp Thái Lan khi mà Bangkok đã mua giấy phép sản xuất trong nước. Nguồn ảnh: Wiki
 
To tung suc manh cua Quan doi Hoang gia Thai Lan-Hinh-7
Lực lượng pháo binh hoàng gia ở mức trung bình trong khu vực với khoảng 600 khẩu, dù cho có nhiều loại pháo hiện đại, tầm bắn xa nhưng số lượng rất ít ỏi. Nguồn ảnh: Wiki
 
To tung suc manh cua Quan doi Hoang gia Thai Lan-Hinh-8
Đáng chú ý, Lục quân Thái Lan cũng được tổ chức riêng lực lượng không quân với quy mô một sư đoàn biên chế hầu hết là các máy bay trực thăng tấn công - vận tải, số lượng ước tính 200 chiếc. Nguồn ảnh: Wiki
 
To tung suc manh cua Quan doi Hoang gia Thai Lan-Hinh-9
Trang bị súng ống tiêu chuẩn dành cho 190.000 binh sĩ Lục quân Thái Lan là khẩu M16 của Mỹ. Ngoài ra, các đơn vị tinh nhuệ được trang bị thêm khẩu IMI TAR-21 hiện đại của Israel. Nguồn ảnh: Wiki
 
To tung suc manh cua Quan doi Hoang gia Thai Lan-Hinh-10
Hải quân Hoàng gia Thái Lan cũng là lực lượng lâu đời nhất ở khu vực Đông Nam Á với tuổi đời 129 năm (được thành lập ngày 8/4/1887). Quân số thường trực của hải quân hoàng gia lên tới 71.000 người gồm 18.000 lính thủy đánh bộ. Và được trang bị lực lượng tàu chiến rất mạnh lên tới 130 chiếc gồm nhiều tàu hộ vệ tên lửa cỡ lớn, tàu tấn công nhanh, tàu đổ bộ lớn...Nguồn ảnh: Wiki
 
To tung suc manh cua Quan doi Hoang gia Thai Lan-Hinh-11
Đáng chú ý, Hải quân Hoàng gia Thái Lan hiện là lực lượng duy nhất ở khu vực Đông Nam Á được trang bị tàu sân bay. Đó là chiếc HTMS Charki Naruebet – tàu sân bay nhỏ nhất thế giới có lượng giãn nước chỉ hơn 10.000 tấn. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế không tốt mà kể từ khi đưa vào hoạt động năm 1997 tới nay, hoạt động của HTMS Charki Naruebet là không ổn định. Nguồn ảnh: Wiki
 
To tung suc manh cua Quan doi Hoang gia Thai Lan-Hinh-12
Có lượng giãn nước lớn thứ 2 trong số các tàu chiến Thái Lan là tàu đổ bộ đa năng HTMS Angthong (7.600 tấn) nhập khẩu từ Singapore. Con tàu này cũng là sự hỗ trợ lớn cho lực lượng lính thủy đánh bộ Thái Lan vốn có quân số đông đảo – đến 18.000 người. Nguồn ảnh: Wiki
 
To tung suc manh cua Quan doi Hoang gia Thai Lan-Hinh-13
Thủy quân Lục chiến Thái Lan hiện được tổ chức một Bộ tư lệnh cấp sư đoàn, 3 trung đoàn lính thủy với 9 tiểu đoàn; một trung đoàn pháo binh với 3 tiểu đoàn pháo mặt đất và một tiểu pháo phòng không; một tiểu đoàn đột kích và một tiểu đoàn trinh sát. Trang bị có khoảng 100 xe bọc thép lội nước, gần 100 khẩu pháo...Nguồn ảnh: Wiki
 
To tung suc manh cua Quan doi Hoang gia Thai Lan-Hinh-14
Không quân Hoàng gia Thái Lan cũng là lực lượng lâu đời nhất Đông Nam Á, được thành lập ngày 2/11/1913 (102 năm) với quân số hiện tại là 45.000 người, trang bị 288 máy bay, được tổ chức thành 11 không đoàn và 3 liên đội bay thuộc trường sĩ quan không quân. Nguồn ảnh: Wiki
 
To tung suc manh cua Quan doi Hoang gia Thai Lan-Hinh-15
Trang bị máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia Thái Lan gồm 87 máy bay các loại, nòng cốt là 30 tiêm kích F-5E và 53 tiêm kích đa năng F-16. Loại tiêm kích hiện đại nhất là JAS-39 Gripen chỉ có 8 chiếc. Nguồn ảnh: Wiki
 
To tung suc manh cua Quan doi Hoang gia Thai Lan-Hinh-16
Không quân vận tải Thái Lan ở mức trung bình với tầm 50 chiếc, nòng cốt là 12 máy bay vận tải C-130H. Nguồn ảnh: Wiki

Theo Chiến Xa (Kienthuc.net.vn)