Thế giới

Sức mạnh của pháo hạm hạng nặng nhất thế giới

Dù không phải là loại pháo hạm lớn nhất thế giới được sản xuất, nhưng AK-130 của Hải quân Nga là loại pháo lớn nhất thế giới còn hoạt động.

Dù không phải là loại pháo hạm lớn nhất thế giới được sản xuất, nhưng AK-130 của Hải quân Nga là loại pháo lớn nhất thế giới còn hoạt động.
AK-130 là hệ thống pháo hải quân hạng nặng được thiết kế từ những năm 1970 trang bị cho các tàu khu trục và tuần dương tên lửa của Hải quân Liên Xô.
 
Hiện nay, loại pháo cỡ lớn này được lắp đặt trên 4 lớp tàu của Hải quân Nga gồm: Project 956 Sovremenny; Project 1155.1 Fregat I (NATO định danh là Udaloy II); Project 1164 Atlant (NATO định danh là lớp Slava) và Project 1144 Orlan (NATO định danh là lớp Kirov).
 
Hệ thống pháo AK-130 trang bị tháp pháo 2 nòng cỡ 130mm, hệ thống radar điều khiển hỏa lực MR-184 và hệ thống ngắm quang học.
 
Bệ pháo 2 nòng AK-130 nặng khoảng 100 tấn, trang bị 2 nòng pháo cỡ 130mm đạt tầm bắn 23km trong chống mục tiêu mặt nước.
 
Pháo AK-130 còn có thể khai hỏa cách 8km chống mục tiêu tên lửa hành trình và 15km chống mục tiêu máy bay, trực thăng.
 
Tốc độ bắn của hpháo hạm AK-130 vào khoảng 70 phát/phút.
 
AK-130 được thiết kế để tiêu diệt hay chế áp lực lượng chiến đấu mặt biển hay ven biển của đối phương.
 
Ngoài ra, AK-130 cón có khả năng ngăn chặn hỏa lực tàu chiến đấu đối phương nhắm vào lực lượng chiến đấu ven biển của ta trong tác chiến chống đổ bộ.
 
Pháo hạm AK-130 còn có nhiệm vụ tác chiến phòng thủ eo biển và vùng ven biển, cũng như bảo vệ tuyến hàng hải và bãi trú đậu ven bờ.
 
Đặc biệt, pháo AK-130 còn có thể bắn chính xác các mục tiêu đang cơ động trên biển và trên bờ với tốc độ tới 200 hải lý/h.
 
Theo Đất Việt