Thế giới

Su-35, T-50 Nga đưa "chim ưng" F-16 của Mỹ vào dĩ vãng

Chiến đấu cơ F-16, còn có biệt danh là "chim ưng", đã là máy bay chủ lực và phổ biến nhất của quân đội Mỹ trong hàng chục năm qua, tuy nhiên, theo chuyên gia quân sự Kyle Mizokami viết trên tạp chí National Interest, sự xuất hiện của các máy bay Nga như Su-35 hay T-50 đã chính thức biến F-16 thành lỗi thời.

Chiến đấu cơ F-16, còn có biệt danh là "chim ưng", đã là máy bay chủ lực và phổ biến nhất của quân đội Mỹ trong hàng chục năm qua, tuy nhiên, theo chuyên gia quân sự Kyle Mizokami viết trên tạp chí National Interest, sự xuất hiện của các máy bay Nga như Su-35 hay T-50 đã chính thức biến F-16 thành lỗi thời.

Su-35 là mẫu máy bay cải tiến sâu từ Su-27 và được coi là thế hệ máy bay 4++ với quá trình sản xuất bắt đầu năm 2007. Nó cũng đã tham chiến tại Syria hồi đầu năm nay.

“Su-35 có thể không mang nhiều tính năng tàng hình nhưng nó có thể phát hiện và tấn công F-16 trước khi mẫu máy bay Mỹ kịp đưa ra phản ứng. Đây là điều được cho là sự yếu thế vô cùng lớn của F-16. Khi đối đầu trực tiếp, F-16 nhiều khả năng còn không thể tiến gần vào tầm cận chiến với Su-35”, ông Kyle nhận định.

Chiến đấu cơ F-16 có thể được coi như huyền thoại trong không quân Mỹ

Khoảng cách giữa F-16 và máy bay thế hệ 5 T-50 còn lớn hơn. T-50 là chiếc máy bay đầu tiên của Nga ứng dụng công nghệ tàng hình. Nó đang hoàn thành các bài thử nghiệm  cuối cùng và được mong chờ sẽ gia nhập không quân và hải quân Nga vào năm 2018.  

T-50 sẽ thay thế các máy bay cũ của Nga như Mig-29 và Su-27. Thiết kế tàng hình của T-50 khiến F-16 không thể phát hiện ra đối thủ của mình trước khi nhận ra rằng, nó đang bị ngắm bắn bởi một hệ thống tên lửa tầm xa trang bị kín bên trong bụng của T-50.

Ông Kyle đã đưa ra kết luận, F-16 có thể vẫn còn giá trị khi đối đầu với các loại máy bay cỡ nhỏ, ít các công nghệ hiện đại hoặc dùng trong không kích một chiều tại các nước như Syria, Libya nhưng rõ ràng, thời hoàng kim của mẫu máy bay này đã chấm dứt, ngay cả khi nó có được nâng cấp thêm nhiều loại vũ khí hiện đại. Do về cơ bản, việc thiếu đi khả năng tàng hình khiến nó không thể đương đầu được với các chiến đấu cơ hiện đại ngày nay.

Theo Đặng Vũ (An Ninh Thủ Đô)