Thế giới

Sikorsky S-67 Blackhawk- trực thăng tấn công chết yểu của Mỹ

Sikorsky S-67 Blackhawk là một trực thăng tấn công của quân đội Mỹ, được thiết kế cho nhiệm vụ yểm trợ bộ binh và tiêu diệt lục quân của đối phương. Nó được đánh giá sẽ là kẻ kế nhiệm tốt vai trò của AH-1, tuy nhiên những ưu thế của S-67 Blackhawk chưa đủ và cùng với vụ tai nạn nghiêm trọng đẫn đến dự án S-67 bị đình chỉ vĩnh viễn.

Sikorsky S-67 Blackhawk là một trực thăng tấn công của quân đội Mỹ, được thiết kế cho nhiệm vụ yểm trợ bộ binh và tiêu diệt lục quân của đối phương. Nó được đánh giá sẽ là kẻ kế nhiệm tốt vai trò của AH-1, tuy nhiên những ưu thế của S-67 Blackhawk chưa đủ và cùng với vụ tai nạn nghiêm trọng đẫn đến dự án S-67 bị đình chỉ vĩnh viễn.

Chúng đã có những chuyến bay để đánh giá vào năm 1972 cùng những nguyên mẫu khác như King Corba, và trực thăn tấn công siêu nhanh AH-56, tuy nhiên tất cả đều không được chọn, và sau này AH-64 được phát triển để tổng hợp các tính năng tinh hoa của các dự án trực thăng tấn công trước đó.

Dù dự án thất bại, nhưng những đột phá trong thiết kế và công nghệ của S-67 Blackhawk lại mở đường cho sự thành công rực rỡ của AH-64 sau này.

Cùng xem thông số ấn tượng của loại trực thăng tấn công nổi tiếng này qua infographic dưới đây.

 
Theo Việt Hùng (An Ninh Thủ Đô)