Thế giới

Siêu tiêm kích Su-57 bắt đầu cất cánh với vũ khí mới

Tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 (PAK-FA) của Nga đã bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm cùng với vũ khí mới nhất được trang bị.

Siêu tiêm kích Su-57 bắt đầu cất cánh với vũ khí mới

Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến thuật, ông Boris Obnosov thông báo: “Công việc này được diễn ra hết sức chặt chẽ. Bởi toàn bộ hệ thống vũ khí có độ chính xác cao cho Su-57, bao gồm cả những thiết bị bên trong và bên ngoài máy bay, đã được chế tạo bởi các xí nghiệp của Tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến thuật.

Chúng tôi đã tiến tới hoạt động bay thực tiễn, tôi nghĩ rằng trong tương lai không xa thì chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả”.

Tuy nhiên Tổng giám đốc Boris Obnosov không tiết lộ chi tiết loại tên lửa mới dành cho Su-57.

Theo Tổng giám đốc Boris Obnosov, loại tên lửa hành trình mới nhất được bố trí trên không mang tên BRAHMOS-A do Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất. Ông nhắc lại rằng, vũ khí này được chế tạo bởi Nhà máy BrahMos Aerospace liên doanh giữa Nga và Ấn.

Phía Ấn Độ đã tiến hành thử nghiệm tên lửa hành trình này từ trên không và nó đã cho thấy những kết quả tuyệt vời.

Tổng giám đốc Boris Obnosov nhấn mạnh, BRAHMOS-A còn có thể phù hợp với các tiêm kích Su-34 và Su-35 của Nga.

Cần nhắc lại rằng, tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57 (PAK-FA) của Nga lần đầu tiên cất cánh vào năm 2010.

Vào tháng 12 năm ngoái, chuyến bay đầu tiên của tiêm kích này đã được thực hiện nhờ động cơ giai đoạn 2 được chế tạo dành riêng cho Su-57. Người ta chỉ rằng, lực đẩy của hệ thống động cơ đã được tăng lên đáng kể so với động cơ giai đoạn 1.

Su-57 có trọng lượng 17,5 – 19,5 tấn. Các đặc tính kỹ - chiến thuật còn lại của động cơ mới hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Theo Sơn Nguyễn (Tiền Phong)