Thế giới

Rùng mình trước dàn trực thăng Mi-24 “xăm trổ đầy mình“

Dù số lượng ít, nhưng mỗi lần trong thấy dàn trực thăng tấn công Mi-24 "xăm trổ" của Cộng hòa Séc vẫn khiến người ta phải sởn tóc gáy.

Dù số lượng ít, nhưng mỗi lần trong thấy dàn trực thăng tấn công Mi-24 "xăm trổ" của Cộng hòa Séc vẫn khiến người ta phải sởn tóc gáy.

Trong biên chế của Không quân Séc có tổng cộng 17 chiếc Mi-24 nhưng hiện nay chỉ còn 10 chiếc vẫn còn hoạt động được, điểm đặc biệt của những chiếc trực thăng tấn công Mi-24 của Séc đó là chúng được "xăm trổ" kín mít không chừa bất cứ bộ phận nào kể cả cánh quạt. Nguồn ảnh: JS7TV.

Rung minh truoc dan truc thang Mi-24 'xam tro day minh' - Anh 2

Với màu sơn tối và họa tiết rất loang lổ, họa tiết sơn trên thân mình chiếc Mi-24 của Séc có vẻ khiến người khác phải rùng mình khi nhìn vào. Nguồn ảnh: JS7TV.

Rung minh truoc dan truc thang Mi-24 'xam tro day minh' - Anh 3

Họa tiết trang trí được phủ kín toàn thân chiếc Mi-24 không sót chỗ nào. Màu sơn tối cũng khiến chiếc trực thăng này trở nên khó phát hiện hơn trên trời nhất là vào thời điểm nhập nhoạng bình minh hoặc hoàng hôn hay khi trời có cơn giông với nhiều mây đen. Nguồn ảnh: JS7TV.

Rung minh truoc dan truc thang Mi-24 'xam tro day minh' - Anh 4

Không quân Cộng hòa Séc có lực lượng khá mỏng với chỉ vài ba loại phản lực hạng nhẹ mà chủ yếu trong số đó là phản lực huấn luyện. Sức mạnh chính của Không quân Séc nằm ở những chiếc trực thăng tấn công như chiếc Mi-24 này, tuy nhiên số lượng Mi-24 trong biên chế lực lượng Không quân Séc nay chỉ còn vỏn vẹn 10 chiếc còn hoạt động được. Nguồn ảnh: JS7TV.

Rung minh truoc dan truc thang Mi-24 'xam tro day minh' - Anh 5

Mi-24 là loại trực thăng tấn công có xuất xứ từ Liên Xô. Loại trực thăng này có phi hành đoàn 2 tới 3 người bao gồm phi công lái chính, phi công điều khiển vũ khí và kỹ sư bay (có thể có hoặc không tùy phiên bản). Nguồn ảnh: JS7TV.

Rung minh truoc dan truc thang Mi-24 'xam tro day minh' - Anh 6

Mặc dù được xếp vào hàng máy bay trực thăng tấn công nhưng Mi-24 vẫn có một "cốp xe" với khả năng mang theo tối đa 8 binh lính với đầy đủ vũ khí trang bị hoặc 2,4 tấn hàng hóa. Nguồn ảnh: JS7TV.

Rung minh truoc dan truc thang Mi-24 'xam tro day minh' - Anh 7

Trực thăng tấn công Mi-24 có chiều dài 17,5 mét; trọng lượng rỗng đạt 8,5 tấn và sử dụng 2 động cơ Isotov TV3 với công suất 2200 mã lực mỗi động cơ, kết hợp với cánh quạt đường kính 17,3 mét, chiếc trực thăng này có khả năng cất cánh với trọng lượng tối đa vào khoảng 12 tấn. Nguồn ảnh: JS7TV.

Rung minh truoc dan truc thang Mi-24 'xam tro day minh' - Anh 8

Tốc độ tối đa của chiếc Mi-24 vào khoảng 335 km/h, tầm hoạt động tối đa khoảng 450 km và có trần bay đạt 4900 mét so với mực nước biển. Nguồn ảnh: JS7TV.

Rung minh truoc dan truc thang Mi-24 'xam tro day minh' - Anh 9

Chiếc trực thăng này được Trang bị một khẩu súng máy 12,7mm hoặc pháo 23mm (tùy phiên bản), có khả năng mang tên lửa chống tăng và rocket. Nguồn ảnh: JS7TV.

Theo Tuấn Anh (Kienthuc.net.vn)