Thế giới

Putin theo dõi tập trận lớn nhất năm của Nga

Tổng thống Nga Putin theo dõi các máy bay ném bom cày xới bãi tập, lính dù chặn đường lui của địch, tên lửa tấn công cứ điểm kẻ thù trong giai đoạn cuối đợt tập trận Center 2015.

Tổng thống Nga Putin theo dõi các máy bay ném bom cày xới bãi tập, lính dù chặn đường lui của địch, tên lửa tấn công cứ điểm kẻ thù trong giai đoạn cuối đợt tập trận Center 2015.
Trực thăng chiến đấu xuất hiện trong cuộc tập trận mang tên "Center-2015". Cuộc tập trận lớn nhất năm của Nga bắt đầu từ ngày 14 và kéo dài tới ngày 20/9. Toàn bộ lực lượng vũ trang của quốc gia này đều hội tụ trong lần diễn tập này. Theo RT, khoảng 95.000 binh sĩ, hơn 7.000 phương tiện và thiết bị quân sự, 170 chiến đấu cơ cùng 20 tàu chiến đã tham gia tập luyện các hoạt động quân sự. Ảnh: Russian Defense Ministry
 
 
Các binh sĩ được huấn luyện tại 20 bãi tập bắn, khu vực thử nghiệm không quân và các bãi tập trên biển thuộc nhiều vùng khác nhau trên khắp nước Nga. Theo kịch bản, các bài tập nhằm loại bỏ số đông quân địch cùng nhóm do thám. Ảnh: Russian Defense Ministry
 
 
Khoảng không tập luyện rộng tới mức Không quân và các vũ khí tác chiến phải vào cuộc. Lính dù cũng được triển khai để chặn đường lui và tiêu diệt kẻ thù. Ảnh: Russian Defense Ministry
 
 
Trực thăng chiến đấu khai hỏa tại cuộc tập trận "Center-2015". Nhiều chiến đấu cơ ném bom cũng chuẩn bị tấn công kẻ địch. Máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-22M3s cày tung bãi tập, theo sau là tiêm kích Sukhoi Su-34. Cuối cùng, tiêm kích Sukhoi Su-25 hoàn tất nhiệm vụ mở đường cho trực thăng tấn công và lính dù. Ảnh: Russian Defense Ministry
 
 
Tổng thống Nga Vladimir Putin tới giám sát buổi tập trận tại bãi bắn Donguz, vùng Orenburg, hôm 19/9.
 
 
Khoảng 20 máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-76 thả các đơn vị dù xuống chiến trường. Các nhóm chiến thuật di động có nhiệm vụ hỗ trợ đơn vị nhảy dù khi họ tiếp đất. Ảnh: Russian Defense Ministry
 
 
Các cứ điểm của địch cũng bị công phá bởi các loại pháo hạng nặng, bao gồm cả pháo tự hành. Tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander và Tochka-U cũng cho các đoàn nước ngoài tham dự tập trận thấy độ chính xác gần như tuyệt đối khi chúng tấn công. Ảnh: Russian Defense Ministry
 
 
Bộ binh cơ giới tiêu diệt địch với sự hỗ trợ của xe tăng và các phương tiện chiến đấu khác. Ảnh: RIA Novosti
 
 
Hạm đội Hải quân Caspian cũng tiêu diệt tàu đối phương hoặc ngăn chúng khống chế tàu dân sự. Ảnh: Russian Defense Ministry
 
 
Phát biểu tại một cuộc họp cùng các quan chức cấp cao, ông Putin cho biết quân đội Nga đã nhận hơn 2.200 thiết bị quân sự mới, bao gồm tiêm kích Sukhoi Su-35, Su-35C, trực thăng Mil Mi-8MTB51, đài phát thanh, xe bọc thép và các phương tiện vận tải UAV. Ảnh: RIA Novosti
 
Theo Nguyễn Thái (Zing.vn)