Thế giới

Philippines - Thị trường xuất khẩu vũ khí tiềm năng của Việt Nam

Với ngân sách quốc phòng khá lớn và đang đẩy mạnh đầu tư cho quân đội, liệu Việt Nam có thể chớp thời cơ để xuất khẩu một số loại vũ khí sang Philippines?

Với ngân sách quốc phòng khá lớn và đang đẩy mạnh đầu tư cho quân đội, liệu Việt Nam có thể chớp thời cơ để xuất khẩu một số loại vũ khí sang Philippines?

Ngay đầu năm 2016, Bộ Quốc phòng Philippines đã công bố hai thương vụ mua sắm vũ khí đáng chú ý.

Đầu tiên là hợp đồng trị giá 2,25 triệu USD với Hàn Quốc để cung cấp 93.600 viên đạn pháo cỡ 20 mm nhằm trang bị cho tiêm kích FA-50PH. Tiếp đó là đấu thầu quốc tế để mua 9.728 viên đạn pháo 105 mm cho lựu pháo mặt đất M101 và M102.

Nhìn qua kế hoạch mua sắm của Philippines, có thể dễ dàng nhận ra quân đội nước này đang ở trong tình trạng đáng báo động, khi bị thiếu hụt không chỉ toàn bộ vũ khí công ngệ cao mà còn là hầu hết các loại vũ khí cơ bản.

Để ổn định tình hình phía Nam đất nước trước sự trỗi dậy của phiến quân Hồi giáo cũng như giữ được chủ quyền trên biển, chắc chắn trong tương lai gần Quân đội Philippines sẽ còn yêu cầu được đầu tư mạnh hơn nữa.

Quân đội Philippines đang thiếu thốn vũ khí một cách nghiêm trọng cả về chất lẫn lượng

Vậy trước tình hình trên, Việt Nam có thể chớp thời cơ xuất khẩu một số loại vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự đã chế tạo được sang cho bạn, để vừa thúc đẩy sản xuất trong nước lại vừa tạo lập được một mối liên kết bền vững?

Điều này là hoàn toàn khả thi, nhất là khi Việt Nam và Philippines đã chính thức trở thành đối tác chiến lược của nhau, và phía bạn đã từng bày tỏ sự quan tâm đến một vài sản phẩm của ngành Công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Cụ thể, hồi năm 2014, tờ Asia Times hé lộ rằng Philippines sẽ đặt mua một số tàu tuần tra cao tốc do Việt Nam đóng dưới sự hỗ trợ công nghệ của Nga.

Tuy không nêu rõ loại tàu của Việt Nam mà nước này quan tâm, nhưng nhiều khả năng đó chính là tàu pháo TT-400TP hoặc biến thể tàu tuần tra TT-400 của nó.

Tàu pháo tuần tra TT-400TP đã được Philippines bày tỏ sự quan tâm

Do trong thời gian trước mắt Philippines sẽ nhận được nguồn viện trợ của Chính phủ Nhật Bản nên việc đặt mua tàu tuần tra mới chưa phải là ưu tiên số 1. Tuy nhiên với gói thầu cung cấp đạn pháo 105 mm được tổ chức vào ngày 28/1 sắp tới, Việt Nam rất nên tham dự.

Hiện nay Công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã tự chủ sản xuất được các loại đạn pháo cấp chiến dịch đến cỡ 152 mm, trong đó ngoài đạn hệ Nga còn có cả đạn 105 mm cũng như 40 mm để sử dụng trên vũ khí do Mỹ sản xuất.

Với những ưu thế như chất lượng đảm bảo, giá thành hợp lý và đặc biệt là lại được hậu thuẫn bởi mối quan hệ đối tác chiến lược, khả năng chiến thắng của chúng ta trong gói thầu trên là hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu thành công, đây sẽ là bước đi đầu tiên để vũ khí Việt Nam chinh phục một thị trường đầy tiềm năng.

Với ngân sách quốc phòng vào khoảng 3,2 tỷ USD và đang đẩy mạnh đầu tư cho quân đội, chắc chắn trong tương lai Philippines sẽ còn có nhiều gói thầu cung cấp vũ khí quy mô lớn hơn.

Khi đó, viễn cảnh tàu tuần tra TT-400TP, tên lửa chống hạm KCT 15 hay radar cảnh giới VRS-M2D... lọt vào mắt xanh của phía bạn, tạo tiền đề cho vũ khí Việt Nam được xuất khẩu đi nhiều quốc gia trên thế giới là rất đáng để trông đợi.

Theo Hải Dương (Thế Giới Trẻ/Infonet.vn)