Thế giới

Pháp nuốt hận vì đã "biếu không" công nghệ đóng tàu sân bay trực thăng: Nga cảm ơn

Vụ mua tàu sân bay trực thăng Mistral đổ vỡ do Pháp từ chối chuyển giao không khiến Nga rơi vào thế khó. Thậm chí, họ đang thầm cảm ơn "sự cố" này, còn Pháp phải nuốt hận.

Vụ mua tàu sân bay trực thăng Mistral đổ vỡ do Pháp từ chối chuyển giao không khiến Nga rơi vào thế khó. Thậm chí, họ đang thầm cảm ơn "sự cố" này, còn Pháp phải nuốt hận.

Sự việc này không chỉ làm hình ảnh một nước Pháp trở nên xấu xí, mà còn khiến họ phải "nuốt hận" khi Nga chẳng mất xu nào vẫn có được công nghệ đóng tàu sân bay trực thăng.

Và sớm thôi, đến năm 2022, chiếc tàu sân bay trực thăng đầu tiên do Nga tự chế tạo sẽ gia nhập đội hình hải quân Nga, theo lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, ông Yuri Borisov, chia sẻ với báo giới hôm qua, thứ Năm ngày 25/05/2017.

Ông nói: "Quá trình đóng chiếc tàu sân bay trực thăng này dự kiến sẽ mất 4 năm, và đâu đó vào khoảng năm 2022, chiếc đầu tiên sẽ được hạ thủy".

 
Pháp nuốt hận vì đã biếu không công nghệ đóng tàu sân bay trực thăng: Nga cảm ơn - Ảnh 1.

Mô hình tàu đổ bộ trực thăng nội địa của Nga được trưng bày tại Diễn đàn Army 2015.

Hiện nay, Nga đang thiếu những tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn và sự có mặt kịp thời của những con tàu do công nghiệp quốc phòng trong nước tự đóng sẽ là một bước tiến rất lớn.

Không nói ra miệng rằng Nga cần phải cảm ơn Pháp vì đã "biếu không" công nghệ đóng tàu sân bay trực thăng tương đương với Mistral, nhưng ai cũng hiểu, nhờ có Pháp mà Nga đã ít nhiều học được thứ mà họ mong đợi thông qua hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ Euro ký năm 2011 giữa 2 nước.

Theo hợp đồng này, Pháp sẽ chuyển giao những phần quan trọng trong công nghệ đóng tàu Mistral cho Nga để họ có thể tự triển khai trong nước.

Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất Nga trước đó cho biết, các nhà máy đóng tàu trong nước sẽ chế tạo những con tàu tương tự với Mistral mà Nga mua hụt.

Cuối tháng 7 năm ngoái, Phó Tham mưu trưởng Hải quân Nga Viktor Bursuk cho biết các điều kiện kỹ thuật về việc đóng những con tàu đổ bộ tiến công đa năng đã được chuẩn bị.

Và nay, với sự khẳng định của Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nga cho thấy, không gì có thể trì hoãn sự ra đời thần tốc của những con tàu đổ bộ trực thăng "Made in Russia".

Theo Tuấn Sơn (Trí Thức Trẻ)