Thế giới

Nhật Bản nâng cấp hệ thống tên lửa đánh chặn PAC3

Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ bắt đầu nâng cấp hệ thống tên lửa đánh chặn đất-đối-không PAC3, trong bối cảnh Triều Tiên có thể tiếp tục thực hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ bắt đầu nâng cấp hệ thống tên lửa đánh chặn đất-đối-không PAC3, trong bối cảnh Triều Tiên có thể tiếp tục thực hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Ảnh: NHK

Đài NHK ngày 16/6 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc Phòng Nhật Bản cho biết, đã triển khai hệ thống phòng thủ Patriot PAC3, hệ thống tên lửa đánh chặn đất-đối-không, cùng các tàu khu trục Aegis mang tên lửa đánh chặn SM3.

Động thái của Tokyo diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu cho thấy chính quyền Bình Nhưỡng có thể tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo trong thời gian tới.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết sẽ bắt đầu nâng cấp radar và bệ phóng của PAC3 kể từ năm tài chính 2017.

Việc nâng cấp PAC3 cũng tập trung vào việc tăng tầm bắn của tên lửa đánh chặn và khả năng đánh chặn đồng thời nhiều tên lửa.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ đề cao khả năng truy tích và cho phép hệ thống này phản ứng nhanh hơn với tên lửa hành trình.

Trong một diễn biến liên quan. Viện Khoa học và an ninh quốc tế Mỹ (ISIS) hôm qua 15/6 đã công bố báo cáo phỏng đoán Triều Tiên đang sở hữu từ 13 tới 21 vũ khí hạt nhân do nước này đã gia tăng được lượng vật chất hạt nhân để sản xuất vũ khí hạt nhân thông qua làm giàu uranium.

ISIS nhận định rằng trong khoảng 18 tháng kể từ năm ngoái, Bình Nhưỡng đã sở hữu thêm từ 4 tới 6 vũ khí hạt nhân.

Theo Tùng Dương (Tiền Phong)