Thế giới

Nhận diện Khinh hạm tàng hình 'độc tôn' Đông Nam Á của Singapore

Là loại khinh hạm tàng hình hiếm hoi hiện đang được sử dụng bởi một quốc gia Đông Nam Á, khinh hạm lớp Formidable của Singapore xứng đáng được xếp vào hàng "độc tôn" trong khu vực.

Nhận diện Khinh hạm tàng hình 'độc tôn' Đông Nam Á của Singapore
Là tàu khinh hạm tàng hình hiện đại nhất của Hải quân Singapore hiện nay, Khinh hạm Formidable ban đầu được thiết kế để thay thế các tàu vũ trang loại Sea Wolf và được chuyển giao cho Hải quân Singapore từ năm 2002. Nguồn ảnh: Wiki.
Nhận diện Khinh hạm tàng hình 'độc tôn' Đông Nam Á của Singapore - 1
Loại khinh hạm này có độ giãn nước chỉ 3200 tấn, chiều dài tàu đạt 114,8 mét, lườn rộng 16,3 mét và có mớm nước tối đa 6 mét. Nguồn ảnh: Wiki.
Nhận diện Khinh hạm tàng hình 'độc tôn' Đông Nam Á của Singapore - 2
Tàu được trang bị 4 máy phát diesel với mỗi máy sản xuất ra 860 kilowatts, cung cấp tổng cộng 3440kW tương đương với công suất 4610 sức ngựa. Kèm theo đó là 4 động cơ MTU có công suất mỗi động cơ 12.200 sức ngựa, cung cấp tổng công suất đầu ra cho tàu là 48.800 sức ngựa. Nguồn ảnh: Shanghailist.
Nhận diện Khinh hạm tàng hình 'độc tôn' Đông Nam Á của Singapore - 3
Hệ thống này cho phép tàu chạy được với tốc độ tối đa khoảng 27 hải lý trên giờ, tương đương với khoảng 50 km/h tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên bên ngoài. Tàu có khả năng chạy tốc độ hành trình ở 18 hải lý trên giờ tương đương 33,3 km/h. Nguồn ảnh: Airwings.
Nhận diện Khinh hạm tàng hình 'độc tôn' Đông Nam Á của Singapore - 4
Tầm hoạt động tối đa của các khinh hạm tàng hình Formidable vào khoảng 7780 km tùy thuộc vào điều kiện hoạt động và điều kiện khách quan bên ngoài. Tàu có biên chế đầy đủ 71 sĩ quan chỉ huy và thủy thủ đoàn, bao gồm cả 19 nhân viên và phi công điều khiển trực thăng. Nguồn ảnh: Asianews.
Nhận diện Khinh hạm tàng hình 'độc tôn' Đông Nam Á của Singapore - 5
Về vũ khí, tàu được trang bị 8 tên lửa chống hạm loại RGM-84C Harpoon SSM với dự trữ 24 đầu đạn, các hệ thống phòng không bao gồm 2 ống phóng Sylver A50 x8 cùng 2 ống phóng Sylver A43 x8 và hệ thống chống ngầm bao gồm 2 x3 ống phóng ngư lôi B515. Nguồn ảnh: Asianews.
Nhận diện Khinh hạm tàng hình 'độc tôn' Đông Nam Á của Singapore - 6
Ngoài ra, tàu còn được trang bị một pháo 76 mm cùng với 4 khẩu súng máy CIS 50MG 12,7 mm và 2 khẩu pháo 25mm Mk38. Do phục vụ nhiệm vụ bảo vệ lãnh hải của Singapore, tàu còn được trang bị loại loa công suất lớn được sử dụng như một vũ khí không sát thương để đe dọa và giải tỏa các tàu nước ngoài cố tình vi phạm lãnh hải. Nguồn ảnh: Singaprenavy.
Nhận diện Khinh hạm tàng hình 'độc tôn' Đông Nam Á của Singapore - 7
Phía sau sàn tàu có một sân bay trực thăng và một nhà chứa máy bay, cho phép tàu mang được tối đa 2 trực thăng hạng trung làm các nhiệm vụ chống hạm hoặc vận tải. Nguồn ảnh: MINDEF.
Nhận diện Khinh hạm tàng hình 'độc tôn' Đông Nam Á của Singapore - 8
Hiện tại, Hải quân Singapore đã nhận đủ 6 tàu khinh hạm tàng hình lớp Formidable này. Chiếc mới nhất trong lực lượng này đã được nhập biên vào biên chế Hải quân Singapore từ năm 2009. Lực lượng khinh hạm Formidable đã biến Hải quân Singapore trở thành lực lượng hải quân nguy hiểm bậc nhất ở khu vực Đông Nam Á hiện nay. Nguồn ảnh: Wiki.

Theo Tuấn Anh (Kienthuc.net.vn)