Thế giới

“Ngựa thồ trên không” đáng gờm của lực lượng phòng vệ Nhật Bản

Nhằm thay thế cho những chiếc máy bay vận tải Kawasaki-C1 xuống cấp, Nhật Bản đã phát triển mẫu máy bay vận tải mới mang tên Kawasaki-C2.

C-2 có chuyến bay đầu tiên vào năm 2010, ra mắt công chúng vào năm 2016. Hiện có 6 chiếc C-2 (trong tổng số 40 chiếc lên kế hoạch) được chế tạo cho không quân Nhật Bản.

Ngoài sử dụng trong nước, C-2 cũng được đẩy mạnh quảng bá để xuất khẩu. Theo tạp chí quốc phòng IHS Jane's, giữa tháng 11 tới, Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản sẽ đưa C-2 đến UAE để tham dự triển lãm Hàng không Dubai và tới cuối tháng 11, họ sẽ giới thiệu mẫu máy bay này với Không quân Hoàng gia New Zealand.

“Ngựa thồ trên không” đáng gờm của lực lượng phòng vệ Nhật Bản

Theo Việt Hùng (Soha/Trí Thức Trẻ)