Thế giới

Ngạc nhiên lý do Myanmar thi đấu cực tốt tại Tank Biathlon 2018

Không chỉ biết lái xe tăng T-72, kíp lái xe tăng Myanmar tham dự Tank Biathlon 2018 hàng ngày còn được luyện tập với những chiếc T-72S có trong biên chế của quân đội này.

Ngạc nhiên lý do Myanmar thi đấu cực tốt tại Tank Biathlon 2018
Theo đó dù lần đầu tham dự giải đua tăng quốc tế Tank Biathlon 2018 thế nhưng đội tuyển Myanmar lại có màn thể hiện cực tốt trong các bài thi trên trường đua, nhất là khả năng điều khiển xe tăng T-72B3 của họ. Và để lý giải cho điều này thì có lẽ ít người biết rằng Quân đội Myanmar cũng có trong biên chế nhưng chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 với biến thể T-72S. Nguồn ảnh: MMilitary.
Ngạc nhiên lý do Myanmar thi đấu cực tốt tại Tank Biathlon 2018 - 1
Tổng cộng, Myanmar đang sở hữu 139 xe tăng T-72S được sản xuất bởi Liên Xô và Ukraine trước đây. Đây là lực lượng xe tăng được đánh giá là đông và mạnh bậc nhất Đông Nam Á hiện nay. Nguồn ảnh: Tanker.
Ngạc nhiên lý do Myanmar thi đấu cực tốt tại Tank Biathlon 2018 - 2
Các xe tăng T-72S của Myanmar được trang bị pháo D-81 nòng trơn cỡ nòng 125mm kèm súng máy 7,62mm đồng trục và hệ thống súng máy 12,7mm phòng không ở vị trí trên nóc tháp pháo - cửa ra ngoài của trưởng xa. Nguồn ảnh: MMilitary.
Ngạc nhiên lý do Myanmar thi đấu cực tốt tại Tank Biathlon 2018 - 3
Ban đầu, phần thân xe sử dụng loại thép mạ và giáp hỗn hợp. Tuy nhiên từ năm 1988, giáp phản ứng nổ ERA đã được đắp lên xe. Ngoài ra, xe còn được trang bị loại ống phóng lựu đạn khói 902B Tucha Nguồn ảnh: Newsasia.
Ngạc nhiên lý do Myanmar thi đấu cực tốt tại Tank Biathlon 2018 - 4
Loại xe tăng này được trang bị một động cơ V-84 làm mát bằng chất lỏng. Loại động cơ này có tổng công suất 840 sức ngựa, giúp T-72S di chuyển được với tốc độ tối đa 60 km/h trên đường tốt và 35 km/h khi di chuyển trên đường gồ ghề. Nguồn ảnh: Newsasia.
Ngạc nhiên lý do Myanmar thi đấu cực tốt tại Tank Biathlon 2018 - 5
Dự trữ hành trình của xe đạt 500 km với thùng nhiên liệu chính, kèm theo đó là khả năng vượt địa hình khá tốt khi có thể leo hào cao 1,2 mét và lặn sâu 5 mét khi được trang bị ống thở. Nguồn ảnh: MMilitary.
Ngạc nhiên lý do Myanmar thi đấu cực tốt tại Tank Biathlon 2018 - 6
Thực tế, những xe tăng T-72S này của Myanmar được nước này mua từ Ukraine chứ không phải mua từ Liên Xô hay Nga. Tính tới năm 2015 vừa rồi, Myanmar đang sở hữu tổng cộng 139 chiếc T-72S tương đương với 3 trung đoàn. Nguồn ảnh: MMilitary.
Ngạc nhiên lý do Myanmar thi đấu cực tốt tại Tank Biathlon 2018 - 7
Ngoài ra, trong lực lượng tăng thiết giáp của Myanmar còn có sự có mặt của 50 chiếc xe tăng chủ lực chiến trường loại MBT-2000. Đây chính là những yếu tố giúp lực lượng tăng thiết giáp của Myanmar trở thành một trong những lực lượng "có số có má" nhất trong khu vực. Nguồn ảnh: Sina.
Ngạc nhiên lý do Myanmar thi đấu cực tốt tại Tank Biathlon 2018 - 8
Cận cảnh vị trí xa trưởng và xạ thủ trên xe tăng T-72S của Myanmar, có thể dễ dàng nhận thấy, giáp phản ứng nổ ERA được bọc đầy đủ cả trên nóc xe. Nguồn ảnh: MMilitary.
Ngạc nhiên lý do Myanmar thi đấu cực tốt tại Tank Biathlon 2018 - 9
Ngoài các loại xe tăng chủ lực chiến trường cực kỳ hiện đại, trong biên chế của lực lượng tăng thiết giáp Myanmar cũng có sự có mặt của các loại xe tăng rất phổ biến ở châu Á bao gồm Type 69, Type 59D, T-55, Type 62 và Type 63. Nguồn ảnh: Militarypower.

Theo Tuấn Anh (Kienthuc.net.vn)