Thế giới

Nga hoàn tất 2 chiếc Su30MK2 cuối cùng cho Việt Nam

Nhà máy sản xuất máy bay mang tên Yuri Gagarin (KnAAZ) ở Nga đã hoàn tất 2 chiếc tiêm kích Su-30MK2 cuối cùng của Việt Nam theo đơn hàng 12 chiếc đặt mua năm 2013.

Nhà máy sản xuất máy bay mang tên Yuri Gagarin (KnAAZ) ở Nga đã hoàn tất 2 chiếc tiêm kích Su-30MK2 cuối cùng của Việt Nam theo đơn hàng 12 chiếc đặt mua năm 2013.
 
Cán bộ nhân viên Nhà máy KnAAZ chụp ảnh lưu niệm với 2 chiếc Su-30MK2 cuối cùng bàn giao cho Việt Nam - Ảnh: Diễn đàn Không quân Nga

Diễn đàn Không quân Nga ngày 8.10 đăng ảnh cán bộ nhân viên Nhà máy KnAAZ ở thành phố Komsomolsk trên sông Amur (Viễn Đông Nga) chụp ảnh lưu niệm với 2 chiếc Su-30MK2 này. Hai chiếc Su-30MK2 của Không quân Việt Nam mang số hiệu đuôi 8593 và 8594, sẽ sớm bàn giao cho Việt Nam.

Như vậy sau khi nhận 2 chiếc Su-30MK2 này, Không quân Việt Nam sẽ có tổng cộng 35 chiếc Su-30MK2. Lẽ ra Không quân Việt Nam có đến 36 chiếc, nhưng 1 chiếc trong lô hàng 12 chiếc đặt mua năm 2013 đã bị tai nạn rơi xuống vùng biển Nghệ An ngày 14.6.2016 khi đang bay tập, làm 1 phi công thiệt mạng. Chiếc máy bay bị nạn mang số hiệu đuôi 8585, vừa được bàn giao vào tháng 12.2014 trong lô hàng 4 chiếc đầu tiên của hợp đồng 12 chiếc ký năm 2013.

Một số thông tin trên diễn đàn quân sự Nga cho biết sau khi giao 2 chiếc Su-30MK2 này, Nhà máy KnAAZ sẽ không sản xuất Su-30MK2 nữa mà tập trung sản xuất tiêm kích tàng hình T-50 PAK FA và Su-35.

Trước đó, thông tin từ truyền thông Nga cho biết Việt Nam vào tháng 8.2013 ký hợp đồng với tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport đặt mua 12 chiếc tiêm kích Su-30MK2. Trị giá hợp đồng này là 600 triệu USD. Tháng 12.2014, Nga giao đợt đầu 4 chiếc, năm 2015 là 4 chiếc và năm 2016 này là 4 chiếc (2 chiếc vào tháng 2 và 2 chiếc cuối cùng trong thàng 10).

Theo hợp đồng, 12 máy bay này phải được giao hết tính đến cuối năm 2015, nhưng việc thực hiện có chậm lại.

Su-30MK2 là máy bay chiến đấu có nguồn gốc từ loại Su-30MKI do Nga phát triển từ năm 1999 dành cho Không quân Ấn Độ, từ mẫu Su-27 nổi tiếng. Còn Su-30SM là loại mới được phát triển cho Không quân Nga cũng từ nền tảng của Su-30MKI.

Loại chiến đấu cơ này có 2 động cơ, 2 chỗ ngồi, có thể tấn công các mục tiêu trên không, dưới đất và trên biển. Su-30MK2 cao 6,36 m, dài 21,9 m, sải cánh 14,7 m, trọng lượng khi cất cánh tối đa 38 tấn, vận tốc tối đa 2.600 km/giờ, tầm hoạt động 3.000 km. Nếu được tiếp dầu trên không, Su-30MK2 tăng tầm hoạt động lên tới 8.000 km.

Su-30MK2 có thể mang tới 8 tấn vũ khí gồm bom và tên lửa các loại gắn dưới 12 giá lắp ở dưới cánh và thân máy bay. Máy bay này còn vũ trang 1 pháo 30 mm.

Radar của Su-30MK2 có khả năng phát hiện đến 15 mục tiêu, điều khiển tấn công cùng lúc 4 mục tiêu, dò tìm các mục tiêu trong khoảng cách 100 - 400 km.

Theo Anh Sơn (Tin Nóng)