Thế giới

Nga hạ thuỷ tàu ngầm Kilo thứ 6 cho Hạm đội Biển Đen

Ngày 31.5, Nhà máy Admiralty ở St. Petersburg (Nga) đã hạ thuỷ chiếc tàu ngầm điện - diesel lớp Kilo 636.3 thứ 6 mang tên Kolpino cho Hạm đội Biển Đen.

Ngày 31.5, Nhà máy Admiralty ở St. Petersburg (Nga) đã hạ thuỷ chiếc tàu ngầm điện - diesel lớp Kilo 636.3 thứ 6 mang tên Kolpino cho Hạm đội Biển Đen.

Tàu ngầm Kolpino là chiếc cuối trong loạt 6 chiếc đóng cho Hạm đội Biển Đen - Ảnh: RIA

Theo TASS, phó tư lệnh hải quân Nga, đô đốc Alexander Fedotenkov nói rằng sắp tới sẽ đóng tiếp 6 tàu ngầm Kilo 636.3 cho Hạm đội Thái Bình Dương, và triển khai đóng tàu ngầm phi hạt nhân thế hệ thứ 5 cho hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Baltic.

Nhà máy Admiralty cũng là nơi đóng 6 tàu ngầm Kilo 636.1 cho Hải quân Việt Nam. Hiện chiếc thứ 6 là Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi chạy thử nghiệm trên biển Baltic lần đầu, đang đậu ở vùng nước tại Nhà máy này.

Chiếc tàu ngầm Kilo 636.3 đầu tiên là Novorossiysk được Nhà máy này giao cho Hạm đội Biển Đen tháng 8.2014, về căn cứ mang cùng tên ở Biển Đen năm 2015. Chiếc thứ hai là Rostov-on-Don giao tháng 12.2014, về Biển Đen tháng 12.2015 và đã phóng tên lửa Kalibr từ Địa Trung Hải vào căn cứ của quân IS ở Syria. Chiếc thứ ba là Stary Oskol giao tháng 7.2014, chiếc Krasnodar - tháng 11.2015. Chiếc thứ 5 là Veliky Novgorod hạ thuỷ ngày 18.3.2016 đang tiếp tục hoàn thiện.

Giám đốc Nhà máy cam kết bàn giao 2 chiếc tàu ngầm Kilo thứ 5 và 6 cho hạm đội Biển Đen vào tháng 11.2016.

Nga hạ thuỷ tàu ngầm Kilo thứ 6 cho Hạm đội Biển Đen - ảnh 2
Tàu ngầm Kolpino lớp Kilo 636.3 chuẩn bị hạ thuỷ - Ảnh: TASS
 
Nga hạ thuỷ tàu ngầm Kilo thứ 6 cho Hạm đội Biển Đen - ảnh 3
Tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu tại vùng nước trước Nhà máy Admiralty ở St.Petersburg, ngày 15.5.2016 – forum.airbase

Tàu ngầm Kilo 636.3 (Varszavyanka) của Nga thuộc lớp tàu ngầm điện – diesel thế hệ thứ 3, lượng choán nước 3.950 tấn, tốc độ tối đa 37 km/giờ khi lặn, khả năng lặn sâu đến 300 m, thuỷ thủ đoàn và sĩ quan 57 người, có khả năng hoạt động trên biển liên tục 45 ngày. Tàu trang bị các hệ thống sonar, thông tin liên lạc thế hệ mới. Vũ khí của tàu có 6 ống phóng ngư lôi 533 mm, phóng ngư lôi, tên lửa hành trình Kalibr, mìn biển, và trang bị cả tên lửa phòng không loại vác vai. NATO gọi lớp tàu ngầm này là Hố đen trong lòng đại dương do rất khó dò tìm.

Về loại tàu ngầm thế hệ thứ 5, trước đó báo chí Nga cho hay Nga đang nghiên cứu phát triển lớp tàu ngầm mang tên Kalina, sử dụng động cơ không phụ thuộc không khí (AIP) cho phép tàu ở lâu dưới nước mà không phải nổi lên lấy không khí chạy máy. Lớp tàu này được cho tổng hợp các đặc tính kỹ thuật tốt nhất của lớp tàu Kilo 877 và 636.

Nga hạ thuỷ tàu ngầm Kilo thứ 6 cho Hạm đội Biển Đen - ảnh 4
Phác thảo tàu phá băng kiêm tuần tra dự án 23550 - Ảnh: Hải quân Nga

Ngoài ra, Nhà máy Admiralty cũng cho biết vào mùa thu 2016 sẽ tiến hành đóng 2 chiếc tàu phá băng kiêm tàu tuần tra lớp 23550 cho Hải quân Nga. “Hiện chúng tôi đang thiết kế và sau 4 tháng sẽ bắt tay đóng, hoàn tất trước năm 2020”, tổng giám đốc Alexander Buzakov nói với RIA.

Lớp tàu phá băng dự án 23550 là kết hợp tàu phá băng, tàu kéo và tàu tuần tra, có trang bị vũ khí là hệ thống tên lửa phóng từ container Kalibr-K (phiên bản xuất khẩu là Klub-K). Tàu có thể phá vỡ lớp băng dầy 1,5 m.

Theo Anh Sơn (Thanh Niên Online)