Thế giới

Nga hạ thủy tàu đổ bộ tấn công lớp Ivan Gren thứ hai

Theo Hải quân Nga tàu đổ bộ tấn công Pyotr Morgunov vừa mới được hạ thủy của nước này có khả năng chở theo cùng lúc 13 xe tăng hoặc hơn 30 xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh, cùng hàng trăm hải quân đánh bộ.

Nga hạ thủy tàu đổ bộ tấn công lớp Ivan Gren thứ hai
Theo hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Pyotr Morgunov là tàu đổ bộ tấn công cỡ lớp Ivan Gren (Đề án 11711) thứ hai của Hải quân Nga vừa được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Yantar ở Kaliningrad. Ảnh: Tass.
Nga hạ thủy tàu đổ bộ tấn công lớp Ivan Gren thứ hai - 1
“Tàu đổ bộ tấn công Pyotr Morgunov là tàu mới nhất thuộc Đề án 11711, và Yantar là nhà máy đóng tàu duy nhất của Nga có đủ năng lực đóng mới các tàu đổ bộ như Pyotr Morgunov”, Đại tá Mikhail Krasnopeyev, người đứng đầu Bộ phận Quản lý Đóng tàu của Hải quân Nga, phát biểu tại buổi lễ hạ thủy. Ảnh: Getty.
Nga hạ thủy tàu đổ bộ tấn công lớp Ivan Gren thứ hai - 2
Pyotr Morgunov là tàu độ bộ tấn công thuộc Đề án 11711 được sản xuất hàng loạt đầu tiên do Cục Thiết kế hàng hải Nevskoye thiết kế. Ảnh: Getty.
Nga hạ thủy tàu đổ bộ tấn công lớp Ivan Gren thứ hai - 3
Hợp đồng chế tạo con tàu này đã được ký kết với Bộ Quốc phòng Nga vào tháng 9/2014. Ảnh: hybridtechcar.
Nga hạ thủy tàu đổ bộ tấn công lớp Ivan Gren thứ hai - 4
Dự kiến, tàu sẽ được đưa vào phục vụ trong Hải quân Nga ngay sau khi toàn bộ quá trình thử nghiệm kết thúc. Ảnh: hybridtechcar.
Nga hạ thủy tàu đổ bộ tấn công lớp Ivan Gren thứ hai - 5
“Theo tiêu chuẩn kỹ thuật mà Bộ Chỉ huy Hải quân đề ra với nhà máy đóng tàu Yantar, tàu Pyotr Morgunov sẽ được trang bị cần cẩu hiện đại để có thể đưa các trang thiết bị quân sự lên tàu”, Đại tá Mikhail Krasnopeyev cho hay. Ảnh: hybridtechcar.
Nga hạ thủy tàu đổ bộ tấn công lớp Ivan Gren thứ hai - 6
Không khí trong buổi lễ hạ thủy tàu Pyotr Morgunov vào cuối tuần trước. Ảnh: hybridtechcar.
Nga hạ thủy tàu đổ bộ tấn công lớp Ivan Gren thứ hai - 7
Pyotr Morgunov có chiều dài 120 mét, rộng 16,5 mét và là tàu lớn nhất của Dự án 11711 với lượng choán nước 5.000 tấn. Ảnh: hybridtechcar.
Nga hạ thủy tàu đổ bộ tấn công lớp Ivan Gren thứ hai - 8
Tàu đổ bộ Pyotr Morgunov dành cho thủy thủ đoàn 100 người có phạm vi hoạt động lên tới 4.000 hải lý và vận tốc tối đa 18 knot. Ảnh: hybridtechcar.
Nga hạ thủy tàu đổ bộ tấn công lớp Ivan Gren thứ hai - 9
Trên boong tàu có một đường băng và một nhà chứa máy bay trực thăng. Ảnh: hybridtechcar.
Nga hạ thủy tàu đổ bộ tấn công lớp Ivan Gren thứ hai - 10
Ngoài ra, Pyotr Morgunov có thể mang theo 13 xe tăng hoặc hơn 30 xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh. Hải quân Nga cũng cân nhắc phương án để tàu có thể mang theo một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ. Ảnh: hybridtechcar.

Nga đưa tàu ngầm mới vào thử nghiêm (Nguồn: VTV1)

Theo Thiên An (Kienthuc.net.vn)