Thế giới

Nga chuẩn bị bán 60 máy bay trực thăng cho Iran

Một trong những công ty hàng không lớn nhất của Nga ngày 23-8 cho biết, họ vừa mới có các cuộc đàm phán với Iran về việc bán 60 máy bay trực thăng đa chức năng hạng nhẹ cho quốc gia này.

Một trong những công ty hàng không lớn nhất của Nga ngày 23-8 cho biết, họ vừa mới có các cuộc đàm phán với Iran về việc bán 60 máy bay trực thăng đa chức năng hạng nhẹ cho quốc gia này.

"Chúng tôi đã đàm phán về việc cung cấp các máy bay trực thăng hạng nhẹ Ansat và Ka-226T theo yêu cầu của Bộ Y tế và Giáo dục Iran. Các loại trực thăng này được thiết kế đặc biệt cho dịch vụ y tế hàng không. Cuộc đàm phán giữa hai bên hiện tập trung bàn về cung cấp các dịch vụ và thiết bị dự phòng", Phó Tổng giám đốc Công ty trực thăng Nga Alexander Shcherbinin cho biết hôm 23-8.

"Iran muốn sở hữu 60 máy bay trực thăng của Nga. Công ty trực thăng Nga cố gắng đáp ứng trong thời gian ngắn nhất có thể. Chúng tôi có đủ năng lực sản xuất đáp ứng được nhu cầu của Tehran", ông Shcherbinin nhấn mạnh.

Quan chức này cho biết thêm, hiện đã có trên 50 trực thăng do Nga chế tạo, trong đó chủ yếu là trực thăng Mi-17, đã được đăng ký tại Iran.

Hồi tháng 6-2016, công ty này bày tỏ hi vọng sẽ bán được nhiều trực thăng cho Iran, sau khi các lệnh trừng phạt kinh tế và tài chính của phương Tây nhằm vào quốc gia Hồi giáo này đã được dỡ bỏ. 

Theo Vũ Tú (An Ninh Thủ Đô)