Thế giới

Nga bán thủy phi cơ Be-200 cho Trung Quốc

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov cho biết, Moskva đã ký hợp đồng cung cấp cho Trung Quốc thủy phi cơ Be-200.

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov cho biết, Moskva đã ký hợp đồng cung cấp cho Trung Quốc thủy phi cơ Be-200.
Nga bán thủy phi cơ Be-200 cho Trung Quốc - Ảnh 1.
Thủy phi cơ Be-200.

Indonesia cũng bày tỏ khả năng đặt mua 2 máy bay loại này. Mỗi chiếc Be-200 có giá khoảng 40 triệu USD.

Thủy phi cơ Be-200 được phát triển từ những năm 1990 và chế tạo tại nhà máy Irkut (đến năm 2010 được chuyển về cơ sở chế tạo của Beriev ở Taganrog).

Hiện tại, Be-200 đang được trang bị cho Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga (6 chiếc) và Azerbaijan (1 chiếc), sử dụng làm nhiệm vụ cứu hộ và cứu hỏa. Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga hiện cũng đang đặt hàng thêm 8 chiếc Be-200 và Bộ Quốc phòng Nga mua 6 chiếc.

Trước đó, trong khuôn khổ triển lãm hàng không Chu Hải 2016, cơ quan báo chí của công ty trực thăng Nga cho biết họ đã ký hợp đồng với công ty thiết bị hàng không Jiangsu Baoli (Trung Quốc) để cung cấp 3 trực thăng Mi-171, Ka-32 và Ansat phiên bản cứu thương.

Một hợp đồng khác ký với công ty dịch vụ công nghệ hàng không Wuhan Rand để cung cấp 2 trực thăng Ansat phiên bản cứu thương, 2 chiếc Mi-171 và 1 chiếc Ka-32, ngoài ra còn mở thêm khả năng cung cấp thêm 3 chiếc Ka-32, 4 chiếc Mi-171 và 6 chiếc Ansat.

Theo LyVy (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)