Thế giới

Mỹ sắp sản xuất hàng loạt bom hạt nhân thông minh

Tờ Express dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia Mỹ (NNSA) xác nhận quá trình thử nghiệm bom hạt nhân dẫn đường B61-12 đã hoàn tất. Theo kế hoạch, B61-12 sẽ được sản xuất hàng loạt từ năm 2020.

Tờ Express dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia Mỹ (NNSA) xác nhận quá trình thử nghiệm bom hạt nhân dẫn đường B61-12 đã hoàn tất. Theo kế hoạch, B61-12 sẽ được sản xuất hàng loạt từ năm 2020.

Độ chính xác là nhân tố quan trọng mang tính quyết định nhất đến khả năng sát thương của vũ khí hạt nhân. Do đó, một quả bom có độ chính xác hơn có thể được sử dụng mà không cần phải lo sợ việc sát hại dân thường một cách bừa bãi và hàng loạt. Loại bom này được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu được xây dựng sâu trong lòng đất, nơi các vũ khí thông thường khó có hiệu quả. “Thật hiếm khi thấy Mỹ công bố việc phát triển loại vũ khí gây tranh cãi như vậy. Có thể Mỹ sẽ sử dụng B61-12 trong một cuộc xung đột nếu có trong khu vực. Nhưng tôi nghiêng về giả thuyết Oa-sinh-tơn công bố nhằm tăng khả năng răn đe hạt nhân. Đó là một dự án rất tốn kém”, Ni Lexiong, chuyên gia quân sự tại Thượng Hải (Trung Quốc), nhận định.

Đây là quả bom hạt nhân chiến thuật đắt nhất trong lịch sử nước Mỹ với tổng chi phí sản xuất tới 11 tỷ USD cho 400 quả bom (tương đương 27,5 triệu USD/quả). B61-12 được xem là trung tâm trong kế hoạch hiện đại hóa hạt nhân của Mỹ với kinh phí dự kiến tới 1.000 tỷ USD trong 30 năm tới.

Theo Vĩnh An (Qdnd.vn)