Thế giới

Mỹ nâng cấp xe thiết giáp M113 thời Chiến tranh Việt Nam

Bộ quốc phòng Mỹ sẽ chi 382 triệu USD để nâng cấp toàn bộ xe thiết giáp chở quân M-113 của nước này lên các biến thể đa nhiệm AMPV.

Bộ quốc phòng Mỹ sẽ chi 382 triệu USD để nâng cấp toàn bộ xe thiết giáp chở quân M-113 của nước này lên các biến thể đa nhiệm AMPV.
Tạp chí Armyrecognition đưa tin, Quân đội Mỹ sẽ nâng cấp các xe thiết giáp chở quân M-113 lên biến thể AMPV.
 
M113 là xe thiết giáp chở quân bánh xích thành công nhất trong lịch sử quân sự Mỹ, khoảng 80.000 chiếc được sản xuất trong hàng chục năm, xuất khẩu tới 50 quốc gia.
 
Nó được phát triển bởi Food Machinery Corp (FMC), chính thức biên chế cho Quân đội Mỹ từ năm 1960. Đặc biệt, ngay sau đó, xe thiết giáp M113 đã được Mỹ đưa sang chiến trường Việt Nam thử sức.
 
Hiện nay, biên chế Lục quân Mỹ vẫn còn khoảng 6.000 chiếc xe thiết giáp M113 hoạt động.
 

Biến thể xe thiết giáp đa nhiệm AMPV do BAE Systems phát triển dựa trên xe thiết giáp chở quân M-113.

 
Nhằm duy trì lâu hơn các xe M113 sau hàng chục năm phục vụ, Quân đội Mỹ đã bắt đầu các bước chuẩn bị cần thiết để hiện thực hóa kế hoạch nâng cấp thành các biến thể xe thiết giáp AMPV. Đây cũng có thể được xem là lựa chọn tốt nhất cho Quân đội Mỹ hiện tại để giải quyết số M-113 còn tồn dư trong các kho dự trữ chiến lược.
 
Khả năng cơ động và vượt địa hình của M-113 được đánh giá là khá phù hợp cho việc chuyển đổi thành các biến thể xe AMPV, trong khi đó Quân đội Mỹ lại xem đây là một trong những chương trình nâng cấp vũ khí quan trọng trong thời gian sắp tới.
 
Cuối năm 2014, Bộ quốc phòng Mỹ đã trao cho hãng BAE Systems hợp đồng trị giá 382 triệu USD để phát triển kỹ thuật và nâng cấp khoảng 29 chiếc xe thiết giáp chở quân M-113 thành các biến thể AMPV trong 52 tháng.
 
Theo Tuấn Đặng (Kienthuc.net.vn)