Thế giới

Mỹ điều máy bay "đánh hơi hạt nhân" tới châu Á

Mỹ đã điều máy bay “đánh hơi hạt nhân” tới căn cứ không quân ở Nhật Bản, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ đã điều máy bay “đánh hơi hạt nhân” tới căn cứ không quân ở Nhật Bản, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

my dieu may bay

Tờ Nikkei của Nhật Bản ngày 12.4 đưa tin máy bay WC-135 Constant Phoenix của Không quân Mỹ đã tới căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, Nhật Bản vào cuối tuần trước.

WC-135 là loại máy bay có khả năng tìm kiếm phóng xạ hạt nhân và thu thập mẫu không khí và mảnh vỡ sau các vụ nổ hạt nhân.

Từ khi Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân ngầm dưới đất vào năm 2006, Mỹ đã triển khai 2 máy bay WC-135 tới khu vực Đông Á. Chúng cũng bay khảo sát trên nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi ở Nhật Bản sau sự cố rò rỉ phóng xạ vào năm 2011.

Động thái mới nhất của Mỹ diễn ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang gia tăng. Tổng thống tạm quyền Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn cho rằng Bình Nhưỡng sẽ có những “hành động khiêu khích”.

Trước đó, Mỹ đã điều đội tàu sân bay USS Carl Vinson tới bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng ngay lập tức cảnh báo Washington rằng Mỹ sẽ chịu “hậu quả thảm khốc” nếu họ thực hiện tấn công phủ đầu vào Triều Tiên.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục yêu cầu Bắc Kinh gây sức ép với Bình Nhưỡng trong cuộc gặp giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago resort ở bang Florida, Mỹ.

Theo Huy Phong (Dân Việt)