Thế giới

Mỹ-Đài Loan có thể tập trận chung đề phòng Trung Quốc

Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng (NDAA) vừa được Thượng viện Mỹ thông qua, cho phép quân đội Mỹ tập trận chung với Đài Loan, đề phòng Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan.

Mỹ-Đài Loan có thể tập trận chung đề phòng Trung Quốc

Theo hãng tin UPI ngày 20.6 (giờ Mỹ), NDAA 2019 đề nghị Lầu Năm Góc “quảng bá các cuộc tập trận liên quan trao đổi nhằm tăng cường an ninh cho Đài Loan, trong đó có việc Mỹ tham gia các cuộc tập trận của Đài Loan, ví dụ cuộc tập trận hằng năm Hán Quang”.

NDAA 2019 còn đề nghị “Mỹ nên tích cực ủng hộ Đài Loan mua vũ khí phòng thủ thông qua các vụ mua-bán khí tài quân sự nước ngoài, đặc biệt chú trọng hợp tác về khả năng chiến tranh dưới biển, phù hợp với Luật Quan hệ với Đài Loan”.

Truyền thông Đài Loan khẳng định chắc chắn Trung Quốc sẽ cực lực phản đối khả năng Mỹ-Đài tập trận chung.

Bắc Kinh-Đài Bắc đang căng thẳng cao độ, do người Đài Loan đòi độc lập khỏi Trung Quốc, còn Bắc Kinh liên tục diễn tập quân sự “vây” Đài Loan, vẫn xem Đài Loan thuộc Trung Quốc.

Thượng viện Mỹ cũng đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis “không tạo dễ dàng” cho Trung Quốc tham gia bất kỳ cuộc diễn tập hải quân Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) nào, trừ phi Trung Quốc ngưng các hoạt động cải tạo đất trên các thực thể ở Biển Đông.

Lầu Năm Góc đã hủy lời mời hải quân Trung Quốc tham gia RIMPAC 2018, chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã lên án việc Trung Quốc ngang ngược xây dựng trái phép và quân sự hóa các đảo nhân tạo trên Biển Đông.

Thượng viện Mỹ với đảng Cộng hòa thông qua luật NDAA trị giá 716 tỉ USD hôm 18.6, ủng hộ Tổng thống Mỹ kêu gọi xây dựng lực lượng quân sự lớn và mạnh hơn.

Kết quả bỏ phiếu là 85 phiếu thuận, 10 phiếu chống. Nhưng luật này cần kết hợp với một luật đã được Hạ viện Mỹ thông qua. Sau khi đạt được nhượng bộ thì cần sự thông qua của Thượng-Hạ viện Mỹ rồi Tổng thống Mỹ mới ký ban hành luật.

Theo Bảo Vĩnh (Một Thế Giới)