Thế giới

Mỹ "chắp thêm cánh" cho MV-22, chế tạo máy bay cánh quạt nghiêng mới

Ngày 15-12, phát ngôn viên lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ Sarah Burns cho biết, lực lượng này đang nỗ lực tăng cường hỏa lực bằng cách trang bị thêm vũ khí mới cho các máy bay cánh quạt nghiêng MV-22 Osprey, đồng thời phát triển một biến thể mới của dòng máy bay này.

Ngày 15-12, phát ngôn viên lực lượng hải quân đánh bộ Mỹ Sarah Burns cho biết, lực lượng này đang nỗ lực tăng cường hỏa lực bằng cách trang bị thêm vũ khí mới cho các máy bay cánh quạt nghiêng MV-22 Osprey, đồng thời phát triển một biến thể mới của dòng máy bay này.

Theo đại tá Sarah Burns, hiện tại, Trung tâm tác chiến mặt đất hải quân Dahlgren đang tiến hành nghiên cứu để xác định xem sẽ trang bị những loại vũ khí nào và ở phía trước hay phía sau máy bay.

Máy bay cánh quạt nghiêng MV-22 của hải quân đánh bộ Mỹ
Máy bay cánh quạt nghiêng MV-22 của hải quân đánh bộ Mỹ

Bà cho biết thêm rằng, bất kể những vũ khí nào được chọn, thì “yểm trợ tiến công” sẽ tiếp tục sẽ là mục tiêu chính của Osprey. Nếu đủ ngân sách thì vũ khí sẽ được trang bị cho máy bay ngay từ năm 2019.

Vũ khí chính xác sẽ cho phép máy bay này yểm trợ lực lượng hải quân đánh bộ trong các hoạt động đổ bộ, cũng như giúp nó tự vệ chống lại các vụ tấn công bằng vũ khí hạng nhẹ.

Trong tổng số 360 chiếc máy bay cánh quạt nghiêng Osprey được Mỹ lên kế hoạch mua, nhà sản xuất Bell-Boeing đã bàn giao 290 chiếc, và liên doanh này đã phát triển 1 giá đỡ đặc biệt ở hai bên sườn máy bay để mang vũ khí.

Ngoài ra, hải quân đánh bộ Mỹ còn đang trong quá trình phát triển phiên bản MV-22C của máy bay cánh quạt nghiêng Osprey. Phiên bản nâng cấp công nghệ cao này dự kiến sẽ được biên chế hoạt động vào những năm 2030.

Quân đội Mỹ đã dừng bay phi đội Osprey tại Nhật Bản hôm 13-12 sau 1 vụ tai nạn ở ngoài khơi bờ biển Nago, gần Okinawa, trong một phi vụ tiếp dầu đêm. Phi công đã cho chiếc máy bay hạ cánh xuống vùng nước nông để tránh 1 khu dân cư gần đó.

Theo Đức Huy (An Ninh Thủ Đô)