Thế giới

Lộ mô hình máy bay tàng hình tương lai của Mỹ

Công ty Northrop Grumman mới đây đã công bố hình ảnh về thiết kế lạ, được suy đoán là máy bay tàng hình tương lai cho KQ Mỹ.

Công ty Northrop Grumman mới đây đã công bố hình ảnh về thiết kế lạ, được suy đoán là máy bay tàng hình tương lai cho KQ Mỹ.
Đoạn clip của Northrop Grumman giới thiệu từ thế hệ máy bay ném bom YB-35 đến B-2, sau đó là máy bay không người lái X-47, cuối cùng cho thấy một phương án vật thể bay hoàn toàn mới, đây rất có thể là mẫu máy bay tàng hình ném bom thế hệ mới của quân đội Mỹ.
 
Thiết kế máy bay ném bom hạng nặng thử nghiệm YB-35 của Northrop.
 
Trước đó ngày 28/1, quân đội Mỹ duyệt chi ngân sách 1,2 tỉ USD cho chương trình phát triển máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới (LRS-B), thay thế máy bay tàng hình B-2 hiện nay lẫn máy bay B-52, B-1 đã già cỗi.
 
Hiện nay Không quân chiến lược Mỹ có 159 máy bay ném bom, gồm 76 chiếc B-52 đã trên 50 tuổi, 20 chiếc B-2 và 63 chiếc B-1 đều trên 28 năm và phải về hưu vào những năm 2040.
 
Mô hình máy bay tàng hình không người lái xuất hiện trong đoạn clip của Northrop Grumman.
 

Và cuối cùng là vật thể được che kín, được cho sẽ là máy bay tàng hình tương lai của Không quân Mỹ mà Northrop Grumman đang phát triển.

 
Theo Bằng Hữu (Kienthuc.net.vn)