Thế giới

Lầu Năm Góc hồi hộp chờ xem "robot chiến đấu ngoạn mục" của Nga

NATO đang lo ngại và tò mò chờ xem Nga tiến hành cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn "Zapad-2017" - tạp chí National Interest viết.

NATO đang lo ngại và tò mò chờ xem Nga tiến hành cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn "Zapad-2017" - tạp chí National Interest viết.

Lầu Năm Góc hồi hộp chờ xem

"Zapad-2017"(phương Tây) khiến giới quân sự Mỹ chú ý bởi họ hy vọng có thể làm sáng tỏ những chiến thuật và công nghệ mới giúp 'chuyển hóa quân đội Nga thành đối thủ sừng sỏ'".

Theo nhận xét của tạp chí này, mối quan tâm lớn nhất của các chuyên gia Mỹ là hướng tới những hệ thống không người lái và sáng chế robot của Moskva.

Các hệ thống không người lái của Nga "lao ra vũ đài" khoảng 6 năm về trước. Những thông tin thu nhận được về khả năng chiến đấu của quân đội Nga đang là đề tài nghiên cứu trọng điểm ở Trung tâm Phân tích CAN của Mỹ. Tài trợ cho công trình nghiên cứu này là Hải quân và các cơ quan khác thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Theo lời đại diện CNA Samuel Bendett, công nghệ không người lái của Nga hứa hẹn "những thành công nổi bật".Trong cuộc thao diễn sắp tới, những công nghệ này sẽ được sử dụng không chỉ dành cho chiến tranh điện tử, mà còn để thu thập thông tin tình báo. Các phương tiện bay cũng sẽ đóng vai trò "thám tử" giúp xác định vị trí của đối phương.

Kỹ thuật robot trên mặt đất là lĩnh vực mà các chuyên gia Nga đã đạt thành công lớn vượt trội so với các đồng nghiệp Mỹ. Nga đã tạo ra "đội quân robot chiến đấu đầy ấn tượng", nhờ đó sau này, chúng có thể thay thế cả xe bọc thép và xe tăng tiêu chuẩn.

Theo Quân Sự (Soha/Thời Đại)