Thế giới

Kinh ngạc trước sức mạnh đạn xuyên thép bắn đi từ xe tăng Type 59 cổ điển của Trung Quốc

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 59-II của Lục quân Trung Quốc

Trung Quốc vừa giới thiệu loại đạn xuyên giáp dưới cỡ mới dùng cho pháo 105 mm của xe tăng chiến đấu chủ lực Type 59-II, giúp nó vẫn đáp ứng tốt mọi yêu cầu chiến tranh hiện đại.

Kinh ngạc trước sức mạnh đạn xuyên thép bắn đi từ xe tăng Type 59 cổ điển của Trung Quốc

Lục quân Trung Quốc cùng với các quân chủng còn lại của lực lượng vũ trang nước này thời gian qua cũng được đầu tư rất mạnh mẽ để tiến lên hiện đại, bằng chứng rõ ràng nhất là hàng ngàn xe tăng chiến đấu chủ lực Type 96B, cũng như Type 99A, được sản xuất với số lượng cực nhanh để cấp phát cho các đơn vị làm nhiệm vụ trực chiến.

Mặc dù vậy, để thay thế hơn 6.000 xe tăng Type 59 đã cũ là điều không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Trước tình hình trên, Trung Quốc đã tiến hành rất nhiều cải tiến dành cho dòng chiến xa cổ điển này, trong đó các phiên bản nâng cấp đã được trang bị pháo 105 mm Type 83 dựa trên thiết kế khẩu L7 nổi tiếng của Anh.

Kinh ngạc trước sức mạnh đạn xuyên thép bắn đi từ xe tăng Type 59 cổ điển của Trung Quốc - 1
Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 59-II của Lục quân Trung Quốc

Tuy rằng sức mạnh hỏa lực đã được nâng cao đáng kể so với phiên bản gốc sử dụng pháo 100 mm nhưng vẫn có nhiều ý kiến lo ngại rằng pháo 105 mm Type 83 chưa đủ sức mạnh để xuyên thủng lớp giáp bảo vệ ngày càng dày và vững chắc của xe tăng hiện đại.

Trước tình hình trên, Trung Quốc đã rất tích cực nghiên cứu chế tạo ra nhiều loại đạn xuyên giáp thế hệ mới, giúp chiếc chiến xa này có năng lực tác chiến không thua kém là bao so với dòng Type 96/99.

Kinh ngạc trước sức mạnh đạn xuyên thép bắn đi từ xe tăng Type 59 cổ điển của Trung Quốc - 2
Thử nghiệm đạn xuyên động năng dưới cỡ thế hệ mới dành cho xe tăng Type 59-II

Mới đây kênh truyền hình CCTV1 của Trung Quốc đã phát sóng một đoạn phóng sự ghi lại cảnh thử nghiệm đối với đạn xuyên động năng dưới cỡ dành cho khẩu pháo 105 mm của chiếc Type 59-II, viên đạn được bắn đi từ cự ly ngắn vào mục tiêu là các tấm thép dày đặt cách nhau. 

Kinh ngạc trước sức mạnh đạn xuyên thép bắn đi từ xe tăng Type 59 cổ điển của Trung Quốc - 3
Khoảnh khắc viên đạn xuyên động năng tách vỏ và lao về phía mục tiêu

Kết quả của phát bắn thật sự vô cùng ấn tượng, viên đạn đã xuyên thủng tới 10 tấm thép có độ dày 150 mm đặt cách nhau, tức là quy đổi tương đương sẽ trên 1.500 mm thép đồng nhất. 

Kinh ngạc trước sức mạnh đạn xuyên thép bắn đi từ xe tăng Type 59 cổ điển của Trung Quốc - 4
10 tấm thép có độ dày 150 mm bị xuyên thủng dễ dàng bởi đạn pháo 105 mm bắn đi từ xe tăng Type 59-II

Sức xuyên phá do viên đạn pháo 105 này của Type 59-II gây ra thậm chí còn ấn tượng hơn nhiều loại đạn dưới cỡ được bắn đi từ pháo 120 mm chuẩn NATO và cả pháo 125 mm trên xe tăng Nga.

Nhưng cũng phải lưu ý rằng đạn xuyên động năng khi bắn từ cự ly xa thì sẽ bị giảm vận tốc rất nhanh, tức là sức xuyên cũng theo đó mà tỷ lệ thuận. Chưa rõ nếu bắn ở cự ly trên 1.000 m (như điều kiện tác chiến thông thường của xe tăng), thì sức xuyên còn ấn tượng như trên hay không?

Theo Sao Đỏ (Soha/Trí Thức Trẻ)