Thế giới

Không quân Nga sắp tiếp nhận máy bay ném bom Tu-160

Việc sản xuất của máy bay ném bom chiến lược Tu-160 sẽ quay trở lại tiến độ. Các phiên bản hiện đại mới của chúng dự kiến sẽ đưa vào phục vụ không quân Nga vào năm 2021.

Việc sản xuất của máy bay ném bom chiến lược Tu-160 sẽ quay trở lại tiến độ. Các phiên bản hiện đại mới của chúng dự kiến sẽ đưa vào phục vụ không quân Nga vào năm 2021.
Lực lượng Không gian và Không quân Nga sắp tiếp nhận khoảng 1.000 máy bay và trực thăng mới vào năm 2020, theo Đại tá – Tổng chỉ huy Viktor Bondarev cho biết vào hôm nay (12-8).
 
Dựa trên chương trình tái vũ trang trị giá 325 tỷ USD của Nga, các máy bay thế hệ thứ tư hiện đang được thay thế bằng phi cơ mới, nâng tổng số lượng thiết bị quân sự nâng cấp vào năm 2020 của nước này lên 70%.
 
Hãng tin Rossiya-24 thuật lại lời của ông Bondarev cho hay: "Từ 1992 đến 2012, Lực lượng Không quân chỉ tiếp nhận rất ít các đơn vị thiết bị và không hiện đại như bây giờ. Bắt đầu từ năm 2012, chúng tôi đã nhận được hơn 300 máy bay và trực thăng và đến năm 2020, con số này sẽ là gần 1.000. Sắp tới chúng tôi sẽ có máy bay và máy bay trực thăng hiện đại"
 

Tu-160 bay trên bầu trời Nga trong cuộc diễu hành lần thứ 70 kỉ niệm chiến thắng trước phát xít.

 
Ông Bondarev nói thêm tổ chức trên dự kiến sẽ sử dụng chiếc máy bay ném bom chiến lược siêu thanh hiện đại Tu-160 Blackjack lần đầu tiên trong năm 2021.
 
Về mặt chức năng, Tu-160 trang bị cánh bay tự động điều chỉnh được thiết kế để chiến đấu với các mục tiêu trên khắp thế giới bằng vũ khí hạt nhân cũng như quy ước.
 
Trong năm 2013, Bộ Quốc phòng Nga đã ký một hợp đồng trị giá 3,4 tỷ rúp (66 triệu USD) với Cục thiết kế Tupolev và Xưởng sản xuất máy bay Kazan để nâng cấp ba chiếc máy bay lớp Tu-160.
 
Theo Tri Thông (Pháp Luật TPHCM)